Những vũ khí nguy hiểm của IS rình rập Nga ở Syria

Đức Anh |

Theo chuyên gia Robert Farley, các loại rocket không điều khiển tự chế hoặc tên lửa phòng vác vai là những vũ khí nguy hiểm của IS mà Nga có thể gặp phải.

Biệt  kích

Tháng 12.2012, một nhóm các phần tử nổi dậy đã đột nhập vào doanh trại Bastion ở Afghanistan và phá hủy 8 máy bay AV-8B Harrier của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Cuộc tấn công đã khiến Thủy quân lục chiến Mỹ bẽ bàng và mang lại tổn thất về máy bay lớn cho Mỹ kể từ sau Chiến tranh Việt Nam.

Rất may là vào thời điểm đó, các tiêm kích F-35B vẫn chưa kịp triển khai, nếu không thì thiệt hại có thể lên tới hơn 1 tỷ USD.

Mặc dù Nga có thể đảm bảo an ninh ở căn cứ Latakia (Syria) nhưng hàng chục máy bay chiến đấu tại đây sẽ là mục tiêu tấn công hấp dẫn cho các đội quân xâm nhập của IS.

Làm hư hại hoặc phá hủy máy bay chiến đấu của Nga tại căn cứ này sẽ mang lại cho IS công cụ tuyên truyền hữu hiệu, tương tự như khi Taliban tấn công vào trại Bastion.

Rocket

Một tên lửa đạn đạo tầm ngắn do IS chiếm được, những vũ khí này là mối đe dọa lớn cho máy bay Nga ở Latakia.
Một tên lửa đạn đạo tầm ngắn do IS chiếm được, những vũ khí này là mối đe dọa lớn cho máy bay Nga ở Latakia.

Hiện tại, năng lực tấn công các mục tiêu tầm xa của ISIS chưa bộc lộ nhiều.

Một nhóm phiến quân Sinai có liên hệ với IS từng tuyên bố đã bắn 2 rocket vào Israel nhưng ngoài các loại súng cối tầm ngắn, những vũ khí như trên chưa đóng vai trò thực sự lớn trong các cuộc tấn công của IS.

Trong khi đó, một số phe đối lập khác tại Syria đã chiếm được nhiều loại rocket tầm trung, tầm xa và từng sử dụng chúng khi giao tranh.

Một vài rocket trong số này có thể tấn công các vị trí đóng quân của Nga ở Syria.

Hiện Moscow vẫn chưa mấy bận tâm về những hệ thống vũ khí này nhưng nếu IS có thể chiếm được (hoặc chế tạo được) thiết bị tương tự ở Latakia thì đây sẽ là mối đe dọa lớn đối các máy bay chiến đấu của Nga.

Tên lửa phòng không

IS chưa phát triển được nhiều khả năng phòng không cho dù thời gian qua, Không quân Syria và Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành rất nhiều cuộc không kích trên lãnh thổ Iraq và Syria.

Các máy bay Nga cũng được thiết kế với khả năng chống chịu tốt trước những vũ khí phòng không hạng nhẹ mà IS đang sở hữu.

Tuy nhiên, IS có một số vũ khí có thể gây thiệt hại cho trực thăng Nga hay ít nhất là có khả năng làm chậm các đợt tấn công của máy bay Nga.

Nếu các đợt không kích của Nga chứng minh hiệu quả cao, IS sẽ có thêm nhiều động lực để đưa vào sử dụng các tên lửa phòng không mà tổ chức này chiếm được trong thời gian qua.

Ngoài ra, nếu quân đội Nga sở hữu trang thiết bị hiện đại hơn và được đào tạo tốt hơn quân của Syria, IS sẽ nhận thấy lực lượng này cần phải nâng cấp hệ thống phòng không.

Cựu binh ở Chechnya

Một tay súng được cho là người Nga trong hàng ngũ IS.
Một tay súng được cho là người Nga trong hàng ngũ IS.

Một số nguồn tin cho biết, có nhiều người Chechnya đang đứng trong hàng ngũ IS. Những chiến binh này có thể gây thiệt hại cho quân đội Nga bởi họ có thể đã quen thuộc với chiến thuật quân sự của Moscow.

Nếu áp dụng bài học kinh nghiệm từ chiến trường Chechnya, họ có thể tạo ra mối đe dọa lớn cho việc triển khai quân đội Nga.

Nghiêm trọng hơn, những phần tử này có thể hồi hương và tiến hành các hoạt động quấy rối tại đây.

Công cụ tuyên truyền

Nhờ các thủ đoạn tuyên truyền mà mối họa mang tên IS mới lan rộng. Tổ chức này có nhiều mánh khóe khai thác hiệu ứng truyền thông từ các mạng xã hội và nhờ đó thu hút các thành viên mới.

Thời gian qua, các động thái tuyên truyền của IS tập trung vào các nước phương Tây và chính quyền Damascus.

Tuy nhiên, khoảng từ tháng 6, IS bắt đầu tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống Nga. Bên cạnh đó, việc Nga triển khai lực lượng và tiến hành không kích có thể khiến tổ chức này tăng cường hoạt động chống lại Moscow.

Bộ máy tuyên truyền của IS không chỉ có tiềm năng lớn trong việc gia tăng số tân binh đến từ Nga và Trung Á mà còn có thể khuyến khích các hoạt động khủng bố tự phát ngay trong lòng nước Nga.

*** Bài viết thể hiện quan điểm của nhà phân tích Robert Farley.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại