Những quốc gia châu Á nào đang sử dụng trực thăng UH-1?

Phi Yến |

UH-1 được kênh Discovery bình chọn là trực thăng tốt nhất thế kỷ 20 và hiện vẫn giữ vai trò xương sống của không quân nhiều quốc gia cũng như vùng lãnh thổ tại châu Á.

Thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 20/10/1956, chính thức ra mắt năm 1959 và được sản xuất liên tục đến năm 1986 với tổng số hơn 16.000 chiếc xuất xưởng, Bell UH-1 Iroquois chính là loại trực thăng số 1 của thế kỷ 20 và vẫn đang được sử dụng tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam có trong biên chế 14 chiếc UH-1H - phiên bản UH-1 phổ biến nhất (hiện chỉ còn 13 chiếc), đây là biến thể được phát triển lên từ UH-1D bằng việc lắp động cơ Lycoming T53-L-13 có công suất 1.400 shp (1.000 kW).

Không lực Hoàng gia Thái Lan từng sở hữu tới 174 chiếc UH-1, trong đó một phần là viện trợ, một phần mua lại từ kho dự trữ của Quân đội Mỹ. Tuy nhiên hiện tại chỉ còn khoảng 52 chiếc UH-1H là hoạt động được.

Không quân Philippines là lực lượng có nhiều UH-1 nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại với 56 chiếc UH-1H và 2 chiếc UH-1 Huey II - phiên bản cải tiến từ UH-1H bằng việc lắp động cơ Allison T53-L-703 có công suất 1.343 kW (1.800 shp) và nâng cấp các thiết bị điện tử.

Không quân Singapore cũng từng có một lượng nhỏ UH-1 trong biên chế nhưng họ đã đưa vào diện dự trữ sau khi nâng cấp 7 chiếc để bán lại cho Philippines.

UH-1J là phiên bản nâng cấp của UH-1H được Nhật Bản sản xuất theo giấy phép mua từ Mỹ. Về cơ bản, UH-1J không có nhiều khác biệt so với UH-1 Huey II.

Không quân và Hải quân Hàn Quốc đã từng sử dụng các phiên bản UH-1B, UH-1H, UH-1N (biến thể UH-1 lắp 2 động cơ Pratt & Whitney T400-CP-400) nhưng hiện tại chỉ còn 4 chiếc Bell 412 (phiên bản nâng cấp từ UH-1N/ Bell 212 với cánh quạt 4 lá) còn hoạt động.

Vùng lãnh thổ Đài Loan cũng được sản xuất trực thăng UH-1H theo giấy phép mua từ Mỹ, có tất cả 118 chiếc đã được chế tạo cho Không quân Đài Loan nhưng hiện nay số còn hoạt động là dưới 40 chiếc.

Trong khi UH-1 đang dần bị thay thế ở nhiều nơi thì một số quốc gia Trung Đông bây giờ mới bắt đầu đưa vào trang bị. Không quân Iraq có khoảng 15 chiếc UH-1H và UH-1 Huey II.

Người láng giềng của Iraq là Iran đang sở hữu một lượng không xác định trực thăng Bell 214.

Số lượng trực thăng UH-1H của Không quân Afghanistan hiện là 10 chiếc, đây là hàng viện trợ quân sự của Mỹ.

Không quân Hoàng gia Saudi Arabia là lực lượng có phi đội UH-1 "cao cấp" nhất với khoảng 88 chiếc UH-1N/ Bell 212, Bell 412 và cả phiên bản dân sự Bell 204/ 205.

Trực thăng UH-1N Twin Huey của Không quân Hoàng gia Bahrain.

Trực thăng UH-1H của Không quân Hoàng gia Jordan.

Trực thăng Bell 214 của Không quân Hoàng gia Oman. Oman đang có 11 chiếc Bel 214, 5 chiếc Bel 206 và 20 chiếc UH-1H.

Số lượng UH-1 của Không quân Libanon là khoảng 24 chiếc gồm 2 phiên bản UH-1H và Huey II.

Một chiếc UH-1H của Không quân Cộng hòa Hồi giáo Pakistan.

Sri Lanka mặc dù là một đất nước nghèo nhưng họ vẫn trang bị cho không quân khá tốt, quốc gia Nam Á này có 24 chiếc UH-1N và Bell 212/ 412.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại