Những chiến binh cuối cùng của lớp tàu hộ vệ Oliver Hazard Perry

Tuấn Trung |

Trong năm 2015, những tàu hộ vệ tên lửa cuối cùng thuộc lớp Oliver Hazard Perry sẽ được cho nghỉ hưu, kết thúc 38 năm phục vụ liên tục trong Hải quân Mỹ.

Oliver Hazard Perry là lớp tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Mỹ mang tên vị thuyền trưởng cùng tên - người anh hùng trong trận chiến Lake Erie năm 1813. Lớp tàu này được thiết kế vào giữa thập niên 1970 để thay thế tàu hộ vệ lớp Knox và các khu trục hạm từ Thế chiến II.

Khinh hạm Oliver Hazard Perry (FFG-7) chính thức vào biên chế năm 1977, có tất cả 51 chiếc được đóng cho Hải quân Mỹ nhưng hiện nay chỉ có 8 chiếc còn hoạt động.

USS Vandegrift (FFG-48) mang tên Nguyên soái Alexander A. Vandegrift (1887 - 1973), Tư lệnh thứ 18 của Thủy quân lục chiến Mỹ. FFG-48 hạ thủy ngày 13/10/1981, vào biên chế ngày 24/11/1984 và sẽ được cho nghỉ hưu vào tháng 3/2015.

USS Taylor (FFG-50) mang tên Jesse J. Taylor (1925 - 1965), một phi công hải quân được tặng Huân chương chữ thập vì những thành tích trong chiến đấu. FFG-50 hạ thủy ngày 5/5/1983, vào biên chế ngày 1/12/1984 và sẽ ngừng hoạt động trong tháng 5/2015.

USS Gary (FFG-51) được đặt tên theo tên của sĩ quan chỉ huy Donald A. Gary (1903 - 1977). Con tàu được hạ thủy ngày 18/12/1982, chính thức vào biên chế ngày 17/11/1984, dự kiến FFG-51 sẽ hoạt động đến tháng 8/2015.

USS Elrod (FFG-55) mang tên Henry T. Elrod (1905 - 1941), một phi công hải quân được tặng Huân chương danh dự sau khi đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Wake Island trong Chiến tranh thế giới thứ II.

FFG-55 hạ thủy ngày 21/11/1983, chính thức vào biên chế ngày 21/11/1985, con tàu sẽ ngừng hoạt động trong tháng 1/2015.

USS Simpson (FFG-56)

USS Simpson (FFG-56) mang tên Chuẩn Đô đốc Rodger W. Simpson, con tàu được hạ thủy ngày 27/2/1984, chính thức đi vào hoạt động ngày 21/9/1985 và sẽ nhận sổ hưu trong tháng 8/2015.

USS Samuel B. Roberts (FFG-58)

USS Samuel B. Roberts (FFG-58) là một trong những chiếc tàu cuối cùng thuộc lớp được đóng cho Hải quân Mỹ. Con tàu hạ thủy ngày 21/5/1984, chính thức hoạt động ngày 12/4/1986 và sẽ nghỉ hưu trong tháng 5/2015.

USS Kauffman (FFG-59) được đặt theo tên Đô đốc James L. Kauffman (1887 - 1963) và con trai ông, Chuẩn Đô đốc Draper L. Kauffman, những chuyên gia trong lĩnh vực tác chiến ngầm của Hải quân Mỹ.

USS Kauffman hạ thủy ngày 8/4/1985, vào biên chế ngày 28/2/1987, con tàu đã được lên lịch nghỉ hưu ngày 21/9/2015.

USS Rodney M. Davis (FFG-60) được đặt theo tên Trung sĩ hải quân cùng tên, người đã được tặng Huân chương danh dự của quân đội Mỹ. FFG-60 hạ thủy ngày 28/101982, vào biên chế ngày 9/5/1987, con tàu sẽ ngừng hoạt động trong tháng 1/2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại