Nhật Bản lại dùng vòi rồng ngăn chặn tàu Đài Loan

Theo VietNam+ |

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 24/1 đã sử dụng vòi rồng bắn vào một chiếc tàu Đài Loan (Trung Quốc) chở các nhà hoạt động hướng đến quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hiện do Tokyo kiểm soát.

"Sau khi tiến vào vùng biển tiếp giáp lãnh hải của chúng tôi, chiếc tàu với những nhà hoạt động nước ngoài tiếp tục chạy về phía đông. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng biện pháp hạn chế như ngăn chặn bằng vòi rồng," tuyên bố của JCG cho biết.

JCG cũng cho biết sau khi bị ngăn chặn bằng vòi rồng, chiếc tàu này đã quay lại hướng Đài Loan.

JCG cho biết chiếc tàu Đài Loan đã quay về lúc 11 giờ 30 theo giờ Đài Bắc và sẽ cập bến khoảng 7 tiếng sau đó.

Trước đó, cơ quan Tuần duyên của Đài Loan cho biết có bảy người, trong đó có một thuyền trưởng Đài Loan, bốn nhà hoạt động xã hội Đài Loan, một phóng viên truyền hình và một công nhân Indonesia, đã đáp tàu Chuanjiafu từ Shenao, một cảng cá ở phía Bắc Đài Loan vào 1h45' ngày 24/1.

Nhóm các nhà hoạt động trên cho biết họ cố gắng đưa tượng nữ thần biển cả Matsu tới quần đảo Senkaku (Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài) để người dân có thể tới đó thờ cúng.

Hồi tháng Chín năm 2012, JCG cũng đã sử dụng vòi rồng để ngăn chặn tàu Đài Loan tiến vào vùng biển Senkaku/Điều Ngư.

Vụ việc mới xảy ra tiếp tục làm gia tăng căng thẳng tại khu vực quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đồng, trong thời điểm mà Nhật Bản vừa có chính phủ mới./.

Tàu Nhật và tàu Đài Loan sử dụng vòi rồng đấu nhau hồi tháng 9/2012

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại