Nhận diện dàn chiến binh robot của Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Moskva đang hoàn thiện một đội quân robot đa năng có khả năng chiến đấu cao và hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau.


Trang tin quân sự Vpk cho biết, trong chuyến thăm tới Trung tâm quốc gia chỉ huy quốc phòng ở Moskva vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được xem các mẫu xe chiến đấu robot không người lái trước đó chưa từng được tiết lộ. Trong ảnh: Robot MRK.

Trang tin quân sự Vpk cho biết, trong chuyến thăm tới Trung tâm quốc gia chỉ huy quốc phòng ở Moskva vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được xem các mẫu xe chiến đấu robot không người lái trước đó chưa từng được tiết lộ. Trong ảnh: Robot MRK.


Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thử nghiệm kỹ thuật robot chiến đấu và thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Sergey Khripunov cho biết, xe chiến đấu robot có kích thước nhỏ hơn các mẫu xe thiết giáp thông thường.

Các robot chiến đấu đã được tham gia cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít, ngày 9/5/2015, Đại tá Khripunov cho biết. Trong ảnh: Robot MRK.

Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thử nghiệm kỹ thuật robot chiến đấu và thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Sergey Khripunov cho biết, xe chiến đấu robot có kích thước nhỏ hơn các mẫu xe thiết giáp thông thường.

"Các robot chiến đấu đã được tham gia cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít, ngày 9/5/2015", Đại tá Khripunov cho biết. Trong ảnh: Robot MRK.


Trong chương trình phát triển đội quân robot của mình, ngoài các loại robot có khả năng chiến đấu và rà phá bom mìn, Nga đặc biệt ưu tiên loại robot chiến đấu có thể bảo vệ các căn cứ tên lửa chiến lược.

Tuy nhiên, thông tin về loại robot này đến nay vẫn được Nga giữ bí mật. Trong ảnh: Robot MRK.

Trong chương trình phát triển đội quân robot của mình, ngoài các loại robot có khả năng chiến đấu và rà phá bom mìn, Nga đặc biệt ưu tiên loại robot chiến đấu có thể bảo vệ các căn cứ tên lửa chiến lược.

Tuy nhiên, thông tin về loại robot này đến nay vẫn được Nga giữ bí mật. Trong ảnh: Robot MRK.


Theo ước tính sơ bộ, việc triển khai sử dụng các robot để loại bỏ bom mìn và các hoạt động quân sự đe dọa đến tính mạng của con người nhất sẽ không chỉ giúp bảo toàn tính mạng cho những người lính mà còn giúp tiết kiệm được khoảng 75 tỷ rúp (2,2 tỷ USD) trong giai đoạn triển khai 2012-2015. Trong ảnh: Robot MRK.

Theo ước tính sơ bộ, việc triển khai sử dụng các robot để loại bỏ bom mìn và các hoạt động quân sự đe dọa đến tính mạng của con người nhất sẽ không chỉ giúp bảo toàn tính mạng cho những người lính mà còn giúp tiết kiệm được khoảng 75 tỷ rúp (2,2 tỷ USD) trong giai đoạn triển khai 2012-2015. Trong ảnh: Robot MRK.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng vừa chủ trì một buổi làm việc gần đây tại Trung tâm chỉ huy các hoạt động cứu hộ có nguy cơ cao, nơi các khả năng của các công nghệ robot, trong đó có máy rà phá và gỡ bom mìn được chứng minh hiệu quả vượt trội. Trong ảnh: Robot MRK-27–BT.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng vừa chủ trì một buổi làm việc gần đây tại Trung tâm chỉ huy các hoạt động cứu hộ có nguy cơ cao, nơi các khả năng của các công nghệ robot, trong đó có máy rà phá và gỡ bom mìn được chứng minh hiệu quả vượt trội. Trong ảnh: Robot MRK-27–BT.


Theo Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Valery Gerasimov, các loại máy móc trên được đề xuất triển khai ở Chechnya.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng thể hiện sự quan tâm đến các loại thiết bị có khả năng di chuyển ở các khu vực đầm lầy và tuyết dày cũng như các robot chữa cháy Yel-10 và Yel-4.

Theo Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Valery Gerasimov, các loại máy móc trên được đề xuất triển khai ở Chechnya.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng thể hiện sự quan tâm đến các loại thiết bị có khả năng di chuyển ở các khu vực đầm lầy và tuyết dày cũng như các robot chữa cháy Yel-10 và Yel-4.


Robot hỗ trợ chữa cháy di động LUF-60, được thử nghiệm để dập tắt một đám cháy tại một kho đạn cũng gây ấn tượng đối với bộ. Bộ Quốc phòng đang lên kế hoạch để mua tất cả các thiết bị này trong tương lai gần. Trong ảnh: Robot MRK-27–BT.

Robot hỗ trợ chữa cháy di động LUF-60, được thử nghiệm để dập tắt một đám cháy tại một kho đạn cũng gây ấn tượng đối với bộ. Bộ Quốc phòng đang lên kế hoạch để mua tất cả các thiết bị này trong tương lai gần. Trong ảnh: Robot MRK-27–BT.


Trước đó, bộ chỉ quan tâm đến các robot chiến đấu. Trước đó, robot chiến đấu MRK-27–BT, do phòng thí nghiệm Ứng dụng Robot của Đại học Kỹ thuật Bauman Moscow thiết kế với mục đích triển khai thay cho con người trong các nhiệm vụ nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao, chính thức ra mắt hồi cuối năm 2009 và nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, bộ chỉ quan tâm đến các robot chiến đấu. Trước đó, robot chiến đấu MRK-27–BT, do phòng thí nghiệm Ứng dụng Robot của Đại học Kỹ thuật Bauman Moscow thiết kế với mục đích triển khai thay cho con người trong các nhiệm vụ nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao, chính thức ra mắt hồi cuối năm 2009 và nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Quốc phòng Nga.


Đây là robot chiến đấu có chức năng tấn công tiêu diệt bộ binh, công sự và xe tăng đối phương. Robot MRK-27–BT được cho là vững chắc và cơ động hơn so với các thiết bị cùng loại, trong đó có robot chiến đấu SWORDS của quân đội Mỹ.

Nó di chuyển bằng hệ thống khung bánh xích cơ động và được trang bị một khẩu súng máy Pecheneg, Súng phóng lựu tấn công RShG-2, 2 súng phun lửa Shmel và 6 lựu đạn khói.

Đây là robot chiến đấu có chức năng tấn công tiêu diệt bộ binh, công sự và xe tăng đối phương. Robot MRK-27–BT được cho là vững chắc và cơ động hơn so với các thiết bị cùng loại, trong đó có robot chiến đấu SWORDS của quân đội Mỹ.

Nó di chuyển bằng hệ thống khung bánh xích cơ động và được trang bị một khẩu súng máy Pecheneg, Súng phóng lựu tấn công RShG-2, 2 súng phun lửa Shmel và 6 lựu đạn khói.


Và lần đầu tiên trên thế giới, robot chiến đấu thực thụ của Nga Platform-M vừa có màn trình diễn ấn tượng trên chiến trường Syria khi tham gia chiến dịch quân sự tấn công IS.

Robot Platform-M được Viện Nghiên cứu Công nghệ-Khoa học tiến bộ Izhevsk phát triển và đã được công bố công khai lần đầu tại Kaliningrad nhân dịp diễu hành quân sự trong Lễ kỷ niệm chiến thắng lần thứ 69 trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nga (năm 2014).

Và lần đầu tiên trên thế giới, robot chiến đấu thực thụ của Nga Platform-M vừa có màn trình diễn ấn tượng trên chiến trường Syria khi tham gia chiến dịch quân sự tấn công IS.

Robot Platform-M được Viện Nghiên cứu Công nghệ-Khoa học tiến bộ Izhevsk phát triển và đã được công bố công khai lần đầu tại Kaliningrad nhân dịp diễu hành quân sự trong Lễ kỷ niệm chiến thắng lần thứ 69 trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nga (năm 2014).


Robot Platform-M được trang bị các vũ khí chiến đấu “khủng” như súng máy 7,62mm và súng phóng lựu, có thể tiêu diệt mục tiêu qua hệ thống điều khiển tự động và bán tự động cùng sự hỗ trợ của hệ thống quang-điện tử và định vị trinh sát radio.

Platform-M sẽ trở thành một loại vũ khí tự động lọt vào tầm ngắm của Nga trong việc bố trí lực lượng bảo vệ các căn cứ quân sự, vũ khí chiến lược chẳng hạn như các hầm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Robot Platform-M được trang bị các vũ khí chiến đấu “khủng” như súng máy 7,62mm và súng phóng lựu, có thể tiêu diệt mục tiêu qua hệ thống điều khiển tự động và bán tự động cùng sự hỗ trợ của hệ thống quang-điện tử và định vị trinh sát radio.

Platform-M sẽ trở thành một loại vũ khí tự động lọt vào tầm ngắm của Nga trong việc bố trí lực lượng bảo vệ các căn cứ quân sự, vũ khí chiến lược chẳng hạn như các hầm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại