Nga tung hô vũ khí "xơi tái" siêu tăng Abrams Mỹ

Ly Vy |

Theo hãng tin Sputnik (Nga), các cuộc xung đột gần đây cho thấy xe tăng M1 Abrams của Mỹ là "con mồi" dễ xơi, ngay cả với các loại vũ khí chống tăng cũ của Nga.

Sputnik đề cập đến Kornet-EM và cho biết đây là hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường tầm xa đa nhiệm, được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Hàng không Moscow (MAKS) vào tháng 08-2011.

Hệ thống này cũng được trưng bày tại Triển lãm vũ khí Nga vào tháng 09-2013 và 05-2015.

Hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-EM đặt trên xe bọc thép Tigr.

Hệ thống tên lửa Kornet-EM được thiết kế để tiêu diệt các loại xe tăng hiện đại trang bị giáp phản ứng nổ với độ dày từ 1.100mm - 1.300mm, các loại xe bọc thép hạng nhẹ và công sự.

Nó cũng có thể tấn công tàu mặt nước, các mục tiêu bay tốc độ thấp ở khoảng cách từ 150m - 10.000m cùng khả năng kháng nhiễu cao.

Một tổ hợp phóng tên lửa Kornet-EM đặt trên xe cơ giới có thể mang tổng cộng 16 tên lửa, trong đó có 8 tên lửa sẵn sàng phóng.

Tên lửa Kornet-EM hiện tại có 2 cấu hình, bao gồm bệ phóng tự động để triển khai trên các phương tiện và bệ phóng có thể mang vác cho các hoạt động tác chiến ở nhiều môi trường phức tạp.

Bệ phóng tự động được điều khiển bởi hệ thống dẫn đường tự động bằng chùm tia laser. Nó được trang bị kèm với các camera có độ phân giải cao và hệ thống ngắm hồng ngoại thế hệ 3. Mỗi module phóng có khối lượng 75,2kg.

Các bệ phóng tự động có thể hướng tên lửa với góc phương vị ±180° và góc ngẩng từ -5° đến +45°, tầm bắn từ 200m - 15.000m.

Tên lửa tấn công mục tiêu tự động và có thể bắn loạt cùng lúc vào 2 mục tiêu.

Bệ phóng cơ động của tên lửa Kornet-EM có thể lắp trên xe bánh hơi và bánh xích, thường là trên xe bọc thép Tigr.

Các hệ thống Kornet-EM đã đạt nhiều thành công ở thị trường nước ngoài. Ví dụ như Algeria đã có kế hoạch mua hàng loạt hệ thống này.

Một trong những quốc gia láng giềng của Algeria là Morocco sẽ sớm mua xe tăng Abrams. Theo Sputnik, điều đó có nghĩa Algeria đã có trong tay "liều thuốc" cực mạnh để chống lại "con quái vật" này.

Trước đó, trên các bức ảnh do nhóm Hồi giáo Sunnite “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant” (ISIS) phát tán được chụp vào cuối tháng 3/2014 ở tỉnh Anbar ghi hình ảnh 1 quả tên lửa 9М133-1 của hệ thống Kornet-E tiêu diệt 1 xe tăng М1А1М Abrams của Iraq.

Các tay súng ISIS dùng tên lửa 9М133-1 của Kornet-E tiêu diệt 1 xe tăng М1А1М Abrams của quân đội Iraq tháng 3/2014 (ISIS)

Được biết đây không phải là lần đầu tiên hệ thống Kornet-E hạ gục xe tăng М1А1М của quân đội chính phủ Iraq từ đầu năm 2014 đến nay.

Vẫn chưa rõ nguồn gốc các hệ thống Kornet-E lọt vào tay ISIS, bởi trước đó có thông tin Nga đã cung cấp các hệ thống này cho Syria và gần đây là cho cả chính phủ Iraq nên có thể chúng lọt vào tay ISIS từ hai nguồn trên.

 

Video giới thiệu hệ thống tên lửa Kornet-EM:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại