Nga "thấu hiểu" nỗi sợ của Mỹ khi nâng cấp xe bọc thép Stryker

Hải Vy |

Mỹ sẽ sớm trang bị pháo 30mm cho các xe bọc thép Stryker đang hoạt động tại châu Âu. Theo hãng tin Sputnik, đó là do Mỹ thấy lo sợ các xe bọc thép BMP-3 và BTR-80/82 của Nga.

Trong bài viết đăng ngày 24/7, Sputnik cho biết, Trung đoàn kỵ binh số 2 của Lục quân Mỹ đóng quân tại Đức và là 1 trong 2 lực lượng quân đội Mỹ cuối cùng còn lại ở châu Âu.

Hồi tháng 4 năm nay, Trung đoàn đã giam gia cuộc diễu hành mang tên "Dragoon Ride", với hành trình dài 1.100 dặm qua các nước Baltic.

Cuộc diễu hành được tổ chức nhằm thị uy sức mạnh quân sự của Mỹ trước các động thái "hung hăng" của Nga.

Song theo Sputnik, thay vì thứ mục tiêu viển vông này, cuộc diễu hành lại giúp Mỹ đạt được ít nhất 1 mục tiêu thực tiễn.

Nó khiến Lục quân Mỹ nhận ra rằng súng máy 12,7mm trang bị trên các xe bọc thép Stryker của họ quá nhỏ khi so với pháo 30mm và 100mm trên các xe thiết giáp của Nga.

Trước đó, báo chí cũng đưa tin Mỹ không nên xem nhẹ một số loại vũ khí thông thường mà quân đội Nga đang có và có thể bán cho nước khác.

Đại tá John Meyer, chỉ huy Trung đoàn, đã đề xuất trang bị pháo 30mm cho 81 chiếc Stryker. Gói nâng cấp này sẽ sớm được xúc tiến với chi phí 3,8 triệu USD/chiếc và có thể hoàn tất trong khung thời gian "khả thi" là 24-36 tháng.

Theo Thượng nghị sĩ bang Ohio Rob Portman, Lục quân Mỹ đã lên kế hoạch nâng cấp các xe bọc thép Stryker vào năm 2020.

Tuy nhiên, trao đổi với tờ Defense News, ông Portman cho biết đó là dự định "trước khi tình hình châu Âu xấu đi", giờ đây kế hoạch đó cần được đẩy nhanh.

U.S. Soldiers in Stryker combat vehicles belonging to the 4th Squadron of the 2nd Stryker Cavalry Regiment based in Vilseck, Germany.

Xe bọc thép Stryker của Mỹ tại Vilseck, Đức. Ảnh: Sputnik

Theo chuyên gia quốc phòng Jim Hasik tại Trung tâm Brent Scowcroft:

Lục quân Mỹ có thể sẽ lựa chọn pháo Bushmaster II 30mm do nó có khả năng "phá hủy bất cứ mục tiêu nào dưới mức xe tăng hạng nặng" và ngay cả khi phải đối đầu với cỗ máy chiến tranh này, nó vẫn có thể "gây ra những tổn hại đáng kể".

Song, điều này chỉ có thể thực hiện khi các kỹ sư quân sự Mỹ có thể lắp đặt một khẩu pháo lớn như vậy vào phần khung thân tương đối nhỏ của Stryker. Trước đó, Mỹ đã mất nhiều năm tối ưu hóa pháo 105 mm cho Stryker nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.

Stryker là xe quân sự chủ lực của Mỹ ở châu Âu, song các thông tin được đưa ra hôm thứ Ba (21/7) cho biết Lầu Năm Góc có thể sẽ triển khai thêm các xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley tới Hungary vào năm 2016.

Tờ Napi Gazdasag của Hungary cho hay, các xe quân sự này sẽ được sử dụng trong những cuộc tập trận của NATO tại khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại