Nga lắp thêm 20 “mắt thần” bảo vệ đất nước

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Lực lượng phòng thủ không gian - vũ trụ Nga sẽ nhận thêm 20 hệ thống radar mới vào năm 2013.

“Năm 2013, Lực lượng phòng thủ không gian - vũ trụ sẽ nhận được các radar Gamma-S, Nebo-U, Podlet-K và các máy đo cao mới. Đồng thời cũng sẽ nâng cấp hệ thống radar Desna, Kacta và những hệ thống radar khác.” - Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời phát ngôn viên của lực lượng phòng thủ tên lửa Nga, Đại tá Alexei Zolotukhin cho hay.

Radar là thành phần chính trong việc cảnh báo tên lửa, được thiết kế để phát hiện, theo dõi, bắt bám mục tiêu và chỉ thị cho hệ thống tên lửa phòng không.

Các radar mới có thể phát hiện hơn 100 mục tiêu khác nhau gồm máy bay, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa ở khoảng cách lên đến 400 km ở độ cao thấp, trung bình và cao.

Còn đối với trạm radar của Nga ở Azerbaijan Gabala, theo ông Sergey Boev - Giám đốc Viện kỹ thuật radar mang tên Viện sĩ A.L.Mins, nó có thể được thay thế bằng trạm Radar mới gần Armavir thuộc khu vực Krasnodar.

Trước đó do bất đồng ngoại giao giữa Baku và Moscow, Azerbaijan đã không đồng ý gia hạn cho thuê trạm radar Gabala. Theo quân đội và các chuyên gia trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga, việc mất Gabala sẽ không ảnh hưởng đến an toàn biên giới Nga.

Hệ thống radar Voronezh-DM.

Trạm Radar Voronezh-DM, được xây dựng gần Armavir, có thể thay thế cho hệ thống Gabala. Voronezh-DM là radar thế hệ mới có phạm vi quan sát của rộng hơn 2,5 lần trạm radar Gabala.

Trạm Voronezh-DM là radar thế hệ mới có phạm vi quan sát của rộng hơn 2,5 lần trạm radar Gabala. Ngoài ra, trạm radar này có mức tiêu thụ năng lượng chỉ 0,7 MW ít hơn so với trạm radar khác (của radar Dnepr là 2 MW và của radar Daryal là 50 MW).

"Hơn nữa, chính hệ thống này (hệ thống radar ở Armavir) cho phép bổ sung sự mất mát thông tin từ hệ thống radar tại Mukachevo và Sevastopol mà Nga thuê của Ukraine, nhưng sau đó đã bị nước này từ chối. Việc đưa hệ thống này vào hoạt động sẽ là giải pháp đáng tin cậy để giải quyết các vấn đề về tên lửa ở khu vực phía Nam và Đông Nam"- Sergey Boev nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại