Nga hồi sinh đoàn tàu tử thần, thách thức Mỹ "tấn công toàn cầu"

Ly Vy |

(Soha.vn) - RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Viện Công nghệ Nhiệt Moscow (MITT) cho biết bản thiết kế sơ bộ hệ thống tên lửa trên tàu hỏa của Nga sẽ được hoàn tất vào nửa đầu năm 2014.

Đại tá Sergei Karakayev, Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga cho biết việc phát triển hệ thống tên lửa trên tàu hỏa (BZHRK) đang được tiến hành nhằm đáp trả chương trình tấn công thần tốc toàn cầu của Mỹ.

Theo ông Karakayev, trước đây, các nhà lãnh đạo của Nga cũng đặt ra yêu cầu phân tích các khả năng, bao gồm việc sử dụng bộ 3 hạt nhân chiến lược để đối phó với những đột biến toàn cầu.

"Một trong những đề xuất của bản phân tích là xem xét khả năng đưa vào hoạt động lại các đoàn tàu mang tên lửa đạn đạo. Hệ thống đoàn tàu mới này sẽ có khả năng sống sót cao hơn cũng như hoạt động trên toàn tuyến đường sắt quốc gia", ông Karakayev nói.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1987 và đến năm 1994, đã có tổng cộng 12 "đoàn tàu tử thần" được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô. Mỗi đoàn tàu như vậy có 3 bệ phóng ICBM được ngụy trang như những toa hàng thông thường.

Mỹ đã từng "bó tay" trong việc theo dõi các đoàn tàu này khi nó hoàn toàn giống với các đoàn tàu thông thường đang hoạt động trong tuyến đường sắt quốc gia của Nga. Ngay cả chuyên gia cũng khó có thể phân biệt được những toa tàu này trong điều kiện bình thường. Ngoài ra, gần như không thể xác định được vị trí của đoàn tàu tử thần bởi nó có thể di chuyển gần 1.000km chỉ trong 1 ngày.

Tuy nhiên, sau đó, các đoàn tàu mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Liên Xô cũ đã bị tháo dỡ theo hiệp ước START 2 giữa Nga và Mỹ.

Một số hình ảnh của "Đoàn tàu tử thần":

 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại