Nga giới thiệu vũ khí kỳ dị tại Triển lãm MAKS 2015

Hòa Sơn |

Tại Triển lãm hàng không MAKS 2015, vũ khí gây ấn tượng nhất của Nga không phải là vũ khí hạng nặng mà là chiếc rìu bay có hình dáng kỳ dị.

Nga gioi thieu vu khi ky di tai Trien lam MAKS 2015
Trong số các thiết kế mới nhất được giới thiệu, một phát minh khó hiểu dùng cho việc chiến đấu trên không đã thu hút sự chú ý của nhiều người đó là chiếc rìu bay.
Nga gioi thieu vu khi ky di tai Trien lam MAKS 2015
Rìu bay được thiết kế bởi một kỹ sư trẻ tuổi làm việc tại sân bay Zhukovsky, gây ấn tượng cho khách tham quan, kể cả Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nga gioi thieu vu khi ky di tai Trien lam MAKS 2015
Rìu bay có kích thước lớn nhưng khá nhẹ, và được gắn một động cơ để có thể bay trên không.
Nga gioi thieu vu khi ky di tai Trien lam MAKS 2015
Chiếc rìu đã được trao cho Tổng thống Putin bởi người giới thiệu sản phẩm Pavel Komarov, 17 tuổi. Tuy nhiên, ông Putin tỏ ra nghi ngờ về khả năng bay và tham gia chiến đấu của nó.
Nga gioi thieu vu khi ky di tai Trien lam MAKS 2015
“Nó thực sự có thể bay?”, ông Putin hỏi kỹ sư trẻ đã thiết kế thiết bị và nhận được câu trả lời “tất nhiên”.
Nga gioi thieu vu khi ky di tai Trien lam MAKS 2015
Mặc dù không được tiến hành thử nghiệm công dụng của chiếc rìu, nhưng nhiều quan khách thể hiện sự hứng thú và đặt câu hỏi về ứng dụng của nó.
Nga gioi thieu vu khi ky di tai Trien lam MAKS 2015

Dmitry Smirnov, một phóng viên từ hãng tin Komsomolskaya Pravda, cho biết: “Tôi không nghĩ rằng Tổng thống Putin tin rằng chiếc rìu có thể bay.

Tuy nhiên, ông đã chúc các thành viên thiết kế gặp nhiều thuận lợi với những dự án trong tương lai”.

Nga gioi thieu vu khi ky di tai Trien lam MAKS 2015
Ngoài chiếc rìu bay, tại Triển lãm MAKS 2015, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, hãng sản xuất Almaz-Antey, và nhiều công ty liên quan đến ngành công nghiệp không gian đều tham dự triển lãm.
Nga gioi thieu vu khi ky di tai Trien lam MAKS 2015

Được biết, tham dự triển lãm này có hơn 150 công ty nước ngoài đến từ 25 quốc gia như Áo, Bỉ, Anh, Đức, Ý, Pháp, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ... cũng góp mặt trong MAKS 2015.

Ngoài ra, Quốc vương Saudi Arabia-Salman bin Abdulaziz Al Saud, Quốc vương Jordan Abdullah ll và Thái tử Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, đã đến Zhukovsky vào ngày khai mạc của buổi triển lãm.

Nga gioi thieu vu khi ky di tai Trien lam MAKS 2015
Triển lãm MAKS 2015 sẽ kéo dài từ ngày 25-30/8 tại thành phố Zhukovsky, cách thủ đô Moscow khoảng 40 km về phía Đông Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại