Nga giao 2 "mắt thần không gian" đầu tiên cho Ấn Độ

Uy Phong |

Tập đoàn Russian Helicopters của Nga đã bàn giao lại cho Ấn Độ 2 trong số 6 trực thăng Ka-31 sau khi sửa chữa. Trực thăng Ka-31 có gì đặc biệt?

Hai chiếc trực thăng Ka-31 đầu tiên đã sửa chữa được chuyển giao cho Ấn Độ
Hai chiếc trực thăng Ka-31 đầu tiên đã sửa chữa được chuyển giao cho Ấn Độ

Tập đoàn Russian Helicopters (một phần của Tổng công ty nhà nước Rostec) đã chuyển giao cho Ấn Độ 2 chiếc trực thăng Ka-31 đã sửa chữa đầu tiên, được chế tạo bởi Xí nghiệp sản xuất hàng không Kumertau (một công ty của Russian Helicopters).

Sáu chiếc cần phải sửa chữa lớn trước khi đại tu lần đầu theo lịch trình của nó đã được gửi tới Kumertau để hoàn thành công việc. Hai chiếc đầu tiên đã được trả lại cho Ấn Độ để tiếp tục hoạt động. Các trực thăng còn lại dự kiến được chuyển giao trong tương lai gần.

Tổng số 14 trực thăng Ka-31 đã được sản xuất cho Ấn Độ. Một trung tâm dịch vụ đặc biệt ở Goa đã được thành lập cho việc bảo dưỡng chúng. Mỗi năm, các chuyên gia của Xí nghiệp sản xuất hàng không Kumertau đến Ấn Độ để bảo dưỡng các trực thăng này.

Các lực lượng vũ trang Ấn Độ đánh giá rất cao Ka-31 nhờ khả năng phát hiện và theo dõi số lượng lớn các mục tiêu. Ka-31 được trang bị một hệ thống ra đa cảnh báo sớm rất mạnh trên boong, với một anten ra đa linh động cho một tầm nhìn bao quát.

Trực thăng Ka-31 của Hải quân Nga

Trực thăng Ka-31 của Hải quân Nga

Ka-31 được thiết kế cho các ra đa bảo vệ vùng trời và vùng biển, phát hiện sớm các tàu hoặc các mục tiêu bay trên không (như các tên lửa có cánh, các trực thăng, máy bay).

Trang bị trên trực thăng có thể nhận dạng các mục tiêu đã phát hiện, và ghi lại chi tiết về vị trí và quỹ đạo của chúng, truyền các thông tin này về các tàu và các trạm chỉ huy các lực lượng vũ trang.

Hệ thống cảnh báo sớm tầm xa đã phát triển trên cơ sở trực thăng vận chuyển quân sự Ka-29. Nó có thể được triển khai trên các tàu và các sân bay nhỏ dọc bờ biển. Trực thăng cũng có thể được sử dụng cho các lực lượng phòng không trên mặt đất

Xí nghiệp sản xuất hàng không Kumertau là một công ty con của Russian Helicopters và là cơ sở công nghiệp lớn nhất ở Kumertau, sản xuất các trang thiết bị công nghệ cao cho các trực thăng và các mục tiêu khác.

KumAPP chuyên về hệ thống động cơ đồng trục cho các trực thăng. Nó sản xuất tất cả các mô hình Ka-27 và Ka-31 mà đã được sử dụng bởi Hải quân Nga, cũng như các trực thăng dân dụng đa năng Ka-32A11BC và các loại mới như Ka-226 và Ka-226T.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại