Nga có thể "bắt tay" Trung Quốc phát triển máy bay ném bom

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Trung Quốc và Nga đang thảo luận về việc phát triển một loại máy bay ném bom tiên tiến.

Nga và Trung Quốc đang tích cực phát triển máy bay ném bom tầm xa mới. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói nước Nga bên lề Triển lãm hàng không Singapore (Singapore 2014), Andrey Boginsky, Giám đốc tổng cục công nghiệp hàng không thuộc Bộ Công Thương Nga cho biết công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ Tupolev (trụ sở tại Moscow) đã nhận được hợp đồng thiết kế máy bay ném bom chiến lược tầm xa (PAK DA).

Theo hợp đồng, Tupolev sẽ thiết kế bản vẽ kỹ thuật máy bay tương lai. Dự kiến, PAK DA sẽ được đưa vào chương trình vũ khí nhà nước Nga giai đoạn 2016-2025.

Thời gian để Tupolev hoàn thiện thiết kế PAK DA cũng tương đương với khi Mỹ thiết kế máy bay ném bom chiến lược B-1 hay máy bay ném bom tàng hình B-2. Ông Boginsky cho biết PAK DA chia sẻ một khái niệm thiết kế chung với B-2 về khả năng tàng hình và hành trình với tốc độ cận âm.

PAK DA được thiết kế để thay thế loại máy bay ném bom chiến lược Tu-95 từ thời Xô Viết. Nó sẽ được sử dụng để phóng tên lửa hành trình X-101 với tầm bắn 5.500km. Ngoài ra, PAK DA phải có khả năng tiêu diệt các mục tiêu di động, bao gồm các tàu thuyền và phương tiện di chuyển khác.

Song song với Nga, Trung Quốc cũng đang đầu tư mạnh cho việc nghiên cứu máy bay ném bom tầm xa bởi hiện tại, tầm hoạt động của máy bay ném bom H-6 trang bị cho Không quân và Hải quân Trung Quốc vẫn chưa thể vươn tới lục địa Mỹ.

Tờ Want China Times cho biết Trung Quốc và Nga đang thảo luận về việc phát triển một loại máy bay ném bom tiên tiến. Bắc Kinh và Moscow hiện vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận vào về thiết kế của máy bay này. Nếu đại được sự đồng thuận, dự án sẽ giúp tiết kiệm kinh phí cho cả 2 bên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại