Nga chuyển giao 3 MiG-29UPG đầu tiên cho Ấn Độ

Theo Tiền Phong |

(Soha.vn) - Nga đã cung cấp cho Không quân Ấn Độ các máy bay tiêm kích hiện đại hóa MiG-29UPG đầu tiên.

Tổng công ty máy bay MiG của Nga đã cung cấp cho Không quân Ấn Độ các máy bay tiêm kích hiện đại hóa MiG-29UPG đầu tiên theo hợp đồng hiện đại hóa số lượng lớn máy bay MiG-29 đã ký giữa hai nước.

Hãng tin Interfax ngày 10-12 dẫn thông báo của cơ quan báo chí thuộc Công ty chế tạo hàng không Nga MiG cho biết, việc cung cấp lô máy bay được hoàn thiện ở Nga là giai đoạn đầu tiên trong việc thực hiện hợp đồng hiện đại hóa số lượng lớn máy bay MiG-29 cho Không quân Ấn Độ.

MiG-29UPG của Không quân Ấn Độ.

Theo Tổng Giám đốc Công ty MiG Sergei Korotkov, việc hiện đại hóa mở rộng đáng kể phạm vi thực hiện nhiệm vụ của MiG-29.

Việc nâng cấp trong thỏa thuận này bao gồm một hệ thống điện tử hàng không mới, trong đó radar N-109 được thay thế bằng radar Phazatron Zhuk-M. 

Máy bay cũng sẽ được trang bị nhằm nâng cao khả năng chiến đấu ngoài tầm nhìn và tiếp nhiên liệu trên không.

Ngoài ra, hợp đồng cũng dự trù việc sửa chữa và hoàn thiện máy bay với mục đích tăng đến 3.500 giờ bay và thời hạn phục vụ đến 40 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại