Nga chưa giao S-300 vì Iran chưa trả tiền

Hoài Thanh |

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/2 phủ nhận thông tin nói rằng Moskva chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran.

Tuyên bố được đưa ra tại thời điểm một số phương tiện truyền thông Nga đưa tin, các tổ hợp S-300 đầu tiên sẽ được vận chuyển tới Iran trong ngày 18/2 bất chấp phản đối của phương Tây.


Hệ thống tên lửa phòng không S-300V của Nga. Ảnh: AP

Hệ thống tên lửa phòng không S-300V của Nga. Ảnh: AP

Các bản tin chưa được kiểm chứng này nói rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Iran sẽ hiện diện tại buổi lệ chuyển giao dự kiến được tổ chức một cách bí mật.

Một số tờ báo còn đưa tin, Nga sẽ bán cho Iran mốt số tiêm kích đa năng đời mới Su-30SM, như là một phần trong hợp đồng mua bán vũ khí lớn giữa hai nước.

“Việc chuyển giao các khẩu đội Favorit (S-300 phiên bản cải tiến) chưa thể thực hiện được, vì Iran chưa thanh toán tiền theo hợp đồng tính đến ngày 16/2.

Vì thế, sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Astrakhan tại một buổi lễ chuyển giao hệ thống Favorit bí ẩn nào đó là không có cơ sở”, hãng tin TASS dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Nga nói.

Moskva và Tehran đã ký hợp đồng mua bán 5 tiểu đoàn tên lửa S-300 trị giá 800 triệu USD hồi năm 2007. Tuy nhiên, đến mùa thu năm 2010, Tổng thống Nga lúc đó là Dmitry Medvedev ký sắc lệnh cấm chuyển giao hệ thống phòng thủ này cho Iran.

Tehran sau đó đâm đơn kiện Nga vi phạm hợp đồng ra Tòa trọng tài Geneva, đòi bồi thường 4 tỉ USD. Đến mùa xuân 2015, Tổng thống Vladimir Putin dỡ bỏ lệnh cấm bán S-300 này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại