Nga chế tạo thành công thủy phi cơ không người lái

"Teal" (chim mòng két) của Nga là loại thủy phi cơ không người lái đầu tiên trên thế giới sử dụng nguyên lý "chạy" đệm không khí.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga vừa phát triển loại thủy phi cơ không người lái có tên "Teal" (chim mòng két). Đây là loại thủy phi cơ không người lái đầu tiên trên thế giới sử dụng nguyên lý "chạy" đệm không khí.

Công ty "Rosteh" chế tạo "Teal" cho biết, nhờ có "cánh ngầm" được thiết kế ở dưới bụng, như tàu cánh ngầm, thiết bị "lưỡng cư" này có khả năng cất cánh từ đất bùn, nước mặt, tại các vùng đầm lầy, tuyết lỏng.

Các loại máy bay khác không thể cất cánh và hạ cánh ở môi trường khắc nghiệt như thế.

Hai động cơ có cánh quạt ngược của loài "mòng két" này đặt cao trên cánh, nhằm tránh bùn nước xoáy lên. Đuôi đứng hình chữ V ngược.

Trọng lượng cất cánh tối đa của "Teal" là 700 kg, tải trọng mang theo đến 300 kg. Nó có thể bay tự động đến độ cao trên 1,8 km, tầm bay đến 2.500 km.

Trên "tàu bay" lắp các thiết bị quang điện tử giám sát, do thám, các loại vũ khí dẫn đường như bom, tên lửa có độ chính xác cao.

Các vũ khí này giấu trong thân, không treo ngoài như các loại máy bay không người lái khác.

Các thông số khác của thủy phi cơ này như: Kiểu loại động cơ, công suất máy, tốc độ trên không, tốc độ dưới đầm lầy không được tiết lộ.

Loại thủy phi cơ không người lái này có thể dùng trong dân sự, thực hiện khảo sát tại các vùng đầm lầy, đài nguyên, hoặc tiếp tế cho các trạm nghiên cứu tại các vùng khí hậu khắc nghiệt trong mùa đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại