Mỹ thử khí cầu do thám trên chiến hạm 3 thân

Lần đầu tiên Mỹ tiến hành thử nghiệm loại khí cầu do thám lạ mắt có tên gọi TIF-25K trên tàu chiến 3 thân HSV-2 của nước này.

Thông tin này nhanh chóng được nhiều cường quốc trên thế giới quan tâm, đặc biệt là TQ. Vẫn biết rằng việc sử dụng khí cầu làm phương tiện trinh sát do thám có nhiều điểm bất lợi nhưng so với các UAV trinh sát thì khí cầu vẫn có mặt mạnh không thể chối bỏ.
Mỹ hiện đang là quốc gia sở hữu công nghệ chế tạo khí cầu do thám được đánh giá cao trên thế giới. Hiệu quả của loại khí tài này mang lại là không hề nhỏ. Bằng chứng là quân đội Mỹ đã từng sử dụng đội quân gồm hàng trăm khinh khí cầu làm nhiệm vụ quan sát tại chiến trường Afghanistan, Iraq, dọc biên giới Mỹ - Mexico. Đặc biệt, trong cuộc chiến tại Afghanistan, hàng ngàn khí cầu điều khiển được trang bị camera hồng ngoại và camera video màu được Mỹ huy động.
Chúng dài 35,6m, thường xuyên bay lượn trên bầu trời thành phố Kabul và Kandahar, cũng như bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của quân đội Mỹ. Đội quân này sẽ có nhiệm vụ trinh thám, đề phòng những cuộc tấn công khủng bố, cho phép giới quân sự Mỹ thường xuyên theo dõi mọi diễn biến phức tạp trên đường phố Afghanistan.
Tờ chinamil của TQ phân tích, quân đội Mỹ rất chuộng khí cầu gián điệp bởi vì đội quân được trang bị hiện đại này giúp họ dễ dàng phát hiện các mục tiêu dù là nhỏ nhất.
Nhưng tất cả những mặt mạnh đó đều khó có thể sánh với khí cầu TIF-25K, dù là khí cầu loại nhỏ sử dụng để thực hiện nhiệm vụ điều tra và giám sát khí tượng trên không. Nhưng TIF-25K cũng đang được cân nhắc trang bị thêm khả năng phòng thủ tên lửa, trang bị radar sục sạo mục tiêu tầm xa cùng radar điều khiển hỏa lực.
Một điểm khác khiến TIF-25K hữu ích trong hải quân Mỹ đó là chi phí bỏ ra để thu thập thông tin. TIF-25K thu thập thông tin hiệu quả với chi phí thấp hơn nhiều lần so với việc triển khai máy bay không người lái máy bay trực thăng hoặc tàu dựa trên thực hiện nhiệm vụ giám sát.
Theo báo chí Mỹ, nếu thử nghiệm thành công TIF-25K sẽ được tiếp tục trang bị rộng rãi trên nhiều chiến tàu của nước này.
Dù khinh khí cầu không phải là một phát minh mới, nhưng việc tận dụng lại những sáng chế cũ để rồi nâng tầm nó lên là cách làm hiệu quả để giảm bớt chi phí cho quân đội.
Cùng với việc trang bị thử nghiệm TIF-25K, tàu chiến 3 thân HSV-2 cũng được bổ sung thêm nhiều thiết bị hỗ trợ khác chuẩn bị cho một chuyến diễn tập hải quân sắp tới.
Với sức mạnh hiện tại cùng với khả năng trinh sát được nâng tầm cùng khí cầu TIF-25K, tàu 3 thân HSV-2 của Mỹ thực sự vượt xa những chiếc tầu được thiết kế 3 thân khác của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có TQ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại