Mỹ thành lập đội bay F-35 đầu tiên của lực lượng Thủy quân lục chiến

phandoanphuc1983@gmail.com |

(Soha.vn) - Thủy quân lục chiến là binh chủng đầu tiên của quân đội Mỹ sở hữu chiến đấu cơ F-35 tiên tiến nhất hiện nay.

Tờ China News ngày 20/11 đưa tin, hôm qua 20/11 lực lượng Thủy quân lục chiến hải quân Mỹ đã chính thức thành lập Trung đội bay F-35, buổi lễ tuyên bố thành lập đơn vị này diễn ra tại căn cứ hải quân Yuma bang Arizona.
2 phi công từ Trung đội bay số 3 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ được điều về nhận nhiệm vụ tại Trung đội bay F-35.
Mỹ thành lập đội bay F-35 đầu tiên của lực lượng Thủy quân lục chiến 1
 
Chiếc máy bay F-35B được biên chế cho lực lượng Thủy quân lục chiến hải quân Mỹ
 
Người phát ngôn lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, chiếc F-35 đầu tiên của Trung đội này đã được bàn giao hôm 16/11 vừa qua, dự kiến cuối năm nay nó sẽ cất cánh huấn luyện lần đầu tiên. Đến lúc đó Thủy quân lục chiến là binh chủng đầu tiên của quân đội Mỹ sở hữu chiến đấu cơ F-35 tiên tiến nhất hiện nay.
F-35 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 tối tân nhất theo đúng nghĩa, ngoài khả năng tàng hình ưu việt và sức chiến đấu tuyệt vời, chiếc máy bay quân sự nặng 27 tấn này còn được trang bị pháo 25 ly, 4 quả tên lửa không đối không và các loại tên lửa, bom oanh tạc.
Theo yêu cầu từ Lầu Năm Góc, nhà sản xuất F-35, tập đoàn Lockheed Martin nghiên cứu và chế tạo 3 mẫu F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó F-35A là loại chiến đấu cơ cất và hạ cánh thông thường, F-35B cất hạ cánh trong cự ly ngắn và F-35C cất hạ cánh trên chiến hạm để cung cấp cho hải quân.
Giá cả chế tạo mỗi một chiếc chiến đấu cơ F-35 hiện nay đều trên 100 triệu USD. Hiện nay số lượng đặt hàng loại máy bay quân sự này đã vượt qua con số 2400 chiếc, ngoài Mỹ có 8 nước khác đặt 700 chiếc, trong đó Nhật Bản sẽ mua 42 chiếc F-35.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại