Mỹ - Nhật phô trương sức mạnh ngoài biển Hoa Đông

phandoanphuc1983@gmail.com |

Chiến hạm Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận Kiếm sắc 2013 ngoài biển Hoa Đông.

Bất chấp những căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh xung quanh tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo Senkaku và trong khi tại Trung Quốc đang diễn ra đại hội 18 chuyển giao quyền lực giữa hai thế hệ lãnh đạo, chiến hạm Mỹ và Nhật Bản vẫn tiến hành cuộc tập trận Kiếm sắc 2013 ngoài biển Hoa Đông cho đến ngày 16/11, khi đại hội 18 vừa kết thúc.

Mỹ - Nhật phô trương sức mạnh ngoài biển Hoa Đông 1
Tham gia cuộc tập trận biểu đương lực lượng này có tất cả 26 chiến hạm của hải quân Mỹ và Nhật Bản, trong đó bao gồm cả cụm tàu sân bay George Washington.
Mỹ - Nhật phô trương sức mạnh ngoài biển Hoa Đông 2
Đây là hoạt động tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Nhật Bản thường được diễn ra định kỳ 2 năm một lần, ít nhất đã có 47 ngàn quân tham gia cuộc tập trận chung này.
Mỹ - Nhật phô trương sức mạnh ngoài biển Hoa Đông 3
Kiếm sắc 2013 được diễn ra ngoài khơi Okinawa, phía bắc nhóm đảo Senkaku mà Nhật Bản đang kiểm soát trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo này bằng tên gọi Senkaku.
Mỹ - Nhật phô trương sức mạnh ngoài biển Hoa Đông 4
Nửa cuối năm 2012, biển Hoa Đông liên tục nóng lên bởi những tranh chấp lãnh hải và các hoạt động quân sự từ cả hai phía, Mỹ - Nhật - Hàn và Trung Quốc.
Mỹ - Nhật phô trương sức mạnh ngoài biển Hoa Đông 5
Lực lượng tàu chiến, tàu ngầm liên quân Mỹ - Nhật phô trương thanh thế trên biển Hoa Đông
Mỹ - Nhật phô trương sức mạnh ngoài biển Hoa Đông 6
Đội hình tàu chiến lấy cụm tàu sân bay George Washington làm trung tâm
Mỹ - Nhật phô trương sức mạnh ngoài biển Hoa Đông 7
Cơ động theo hàng dọc
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại