Mỹ sẽ chuyển giao tuần dương hạm USS Hué City cho Việt Nam

Tuấn Trung |

USS Hué City (CG-66) là một chiếc tuần dương hạm mang tên lửa có điều khiển thuộc lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ.

USS Hué City được khởi đóng tại xưởng đóng tàu của Ingalls Shipbuilding ngày 16/4/1987, hạ thủy ngày 20/2/1989 và chính thức vào biên chế Hải quân Mỹ từ ngày 14/9/1991, nó mang tên Thành phố Huế để kỷ niệm trận đánh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Ticonderoga hiện là lớp tàu chiến mặt nước có hỏa lực mạnh nhất của Mỹ, được vũ trang 2 cụm 61 ống phóng thẳng đứng Mk 41, mang theo hỗn hợp tên lửa phòng không SM-2/3, tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk và tên lửa chống ngầm RUM-139A VL-ASROC.

Ngoài ra tàu còn có 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon bố trí ở phía đuôi; 2 pháo 127 mm Mk 45 Mod 2; 2 pháo tự động 25 mm Mk 38; 4 súng máy 12,7 mm; 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx Block 1B cùng 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi hạng nhẹ 324 mm Mk 32.


Tuần dương hạm USS Hué City (CG-66)

Tuần dương hạm USS Hué City (CG-66)

USS Hué City tính đến thời điểm hiện tại đã trải qua 25 năm phục vụ, là một tàu chiến "luống tuổi" trong thành phần hạm đội Mỹ.

Con tàu từng nằm trong danh sách phải loại biên sớm do thiếu kinh phí hoạt động, đặc biệt sau khi gặp hỏa hoạn vào ngày 14/4/2014 khi đang ở tại vị trí cách đảo Bermuda 200 hải lý về phía Đông Bắc, làm nó phải nằm sửa chữa tại cảng mất 8 tháng.

Nhưng rất may Quốc hội Mỹ đã quyết định cấp thêm kinh phí để kéo dài thời hạn phục vụ của CG-66, dự kiến đến năm 2021.

Sau khi nghỉ hưu, nhiều tàu chiến Mỹ đã được chuyển giao cho các quốc gia đồng minh để tiếp tục sử dụng, tiêu biểu là khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry hay khu trục hạm lớp Kidd.

Nhờ mối quan hệ ngày càng được cải thiện giữa hai quốc gia và do tên gọi đặc biệt của con tàu, đã có nhiều tiếng nói trong chính giới đề nghị Hải quân Hoa Kỳ tặng lại tuần dương hạm Hué City cho Việt Nam để đảm nhiệm một vai trò mới.

Theo các thông tin mới nhất, khả năng đề nghị trên được thông qua là rất lớn. Tuy nhiên con tàu sẽ bị tháo bỏ hệ thống tác chiến Aegis cùng toàn bộ vũ khí trang bị và hoán cải thành tàu tuần tra xa bờ.


Tàu Hải cảnh mang số hiệu 2901 của Trung Quốc

Tàu Hải cảnh mang số hiệu 2901 của Trung Quốc

Với chiều dài 173 m; rộng 16,8 m; mớn nước 10,2 m; lượng giãn nước đầy tải 9.600 tấn, tầm hoạt động 11.000 km, khi xuất hiện ở biển Đông, Hué City hoàn toàn đủ sức đối đầu trực diện trước tàu tuần tra lớn nhất thế giới 2901 của Cảnh sát biển Trung Quốc.

Bên cạnh các tàu DN-2000 thi công đóng mới trong nước cho Kiểm ngư cùng Cảnh sát biển, việc được bổ sung một con tàu cỡ lớn sẽ giúp cho Lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài viết mang tính chất vui vẻ nhằm chào mừng ngày "Cá tháng tư"!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại