Mỹ cứng rắn ở Biển Đông, TQ hung hăng khoe tàu chiến ở ĐNÁ

Nhật Minh |

Trung Quốc đưa tàu chiến tới Singapore trong bối cảnh đang có những bất đồng với Mỹ về vấn đề Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc (PLAN) có kế hoạch đưa một tàu hộ vệ tàng hình tới tham gia triển lãm quốc phòng châu Á diễn ra trong tuần này.

Theo tờ SCMP (Hồng Kông), đây là lần đầu tiên trong vòng 8 năm trở lại đây, Trung Quốc đưa tàu chiến tới tham gia sự kiện quốc tế này.

Hôm qua (18/5), trên tiểu blog của mình, PLAN cho biết lực lượng này sẽ đưa tàu hộ vệ tên lửa Type 054A Jiangkai II, với lượng giãn nước 4.000 tấn, tới tham gia Triển lãm Quốc phòng Hàng hải Quốc tế (IMDEX) ở Singapore.

Cuộc triển lãm sẽ khai mạc vào hôm nay (19/5). Lần gần đây nhất Trung Quốc mang mẫu tàu chiến tương tự tới tham gia IMDEX là vào năm 2007.

Tàu hộ vệ Type 054A Trung Quốc tới Singapore tham gia triển lãm IMDEX

Tàu hộ vệ Type 054A Trung Quốc tới Singapore tham gia triển lãm IMDEX

Thông báo trên của Trung Quốc được đưa ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Bắc Kinh vào cuối tuần trước.

SCMP cho biết, chuyến thăm của ông Kerry đã kết thúc với sự bế tắc, liên quan đến các dự án cải tạo đảo (phi pháp) của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Điều đáng nói là gần đây, Trung Quốc đã điều một tàu chiến cũng thuộc Type 054A tới đeo bám và theo dõi chiếm hạm USS Fort Worth của Mỹ khi con tàu này tuần tra trên Biển Đông, tại khu vực gần quần đảo Trường Sa.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A Trung Quốc bám theo chiến hạm USS Fort Worth của Mỹ khi con tàu này tuần tra trên Biển Đông.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A Trung Quốc bám theo chiến hạm USS Fort Worth của Mỹ khi con tàu này tuần tra trên Biển Đông.

Động thái của Trung Quốc cũng diễn ra sau khi xuất hiện những thông tin vào tuần trước cho biết:

Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã yêu cầu quân đội Mỹ xem xét sử dụng máy bay và tàu hải quân để trực tiếp can thiệp vào những tuyên bố chủ quyền (phi lý) của Trung Quốc trong khu vực.

Triển lãm IMDEX năm nay còn có sự tham gia của các nước Ấn Độ, Pháp, Đức, Israel, Italy, Singapore và Anh.

Chuyên gia hải quân Ni Lexiong tại Thượng Hải nhận định, cả Trung Quốc và Mỹ đều muốn nâng cao vị thế quân sự của mình tại châu Á.

“Trước những diễn biến gần đây ở Biển Đông, cả 2 quốc gia đều muốn thể hiện rằng họ coi khu vực châu Á – Thái Bình Dương quan trọng tới mức nào” – Chuyên gia Ni nói.

Theo chuyên gia Richard Bitzinger tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, Trung Quốc muốn nhấn mạnh vị thế của mình là một cường quốc hải quân mới nổi.

“Trung Quốc cũng muốn có cơ hội để thể hiện nhiều hơn. Quốc gia này luôn tự hào về những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo các trang thiết bị hải quân. Bên cạnh đó là tìm kiếm tiềm năng xuất khẩu cho loại tàu này (Type 054A)” – Bitzinger nói.

Trung Quốc còn cử Shen Jinlong, chỉ huy của hạm đội Biển Đông tới thảo luận với các quốc gia thuộc Vành đai Thái Bình Dương về vấn đề an ninh hàng hải và các thách thức đối với sự ổn định trong khu vực tại Hội nghị An ninh Hàng hải Quốc tế.

Hội nghị này được tổ chức trong khuôn khổ IMDEX 2015, tạo cơ hội đàm phán, thảo luận cho các quan chức quân sự cấp cao trên khắp thế giới.

Đô đốc Michelle Howard, Phó Tham mưu trưởng của Hải quân Mỹ, sẽ phát biểu tại hội nghị.

“Rất có thể ông Shen sẽ nhân dịp này để nói về điều mà Trung Quốc gọi là ‘chủ quyền không thể tranh cãi ở Biển Đông’” – Bitzinger nhận định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại