Mỹ điều "hàng khủng" đến Nhật nhắc nhở kẻ nhòm ngó

Huy Bình |

Trong chiến lược trợ giúp đồng minh đối phó với Trung Quốc ở Senkaku, Mỹ đã điều đến đồn trú ở Nhật Bản những tàu đổ bộ tấn công siêu hạng.

Các phương tiện truyền thông Nhật cho biết, gần đây Mỹ đã triển khai siêu tàu vận tải đổ bộ hạng nặng LPD 20 USS Green Bay thuộc lớp San Antonio đến Nhật Bản, nhằm “trợ uy” cho đồng minh trong việc tranh chấp chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc.

Được biết, tàu vận tải đổ bộ này thuộc thế hệ thứ 4 của Mỹ. Nó được triển khai đến căn cứ hải quân Sasebo, Nagasaki, Nhật Bản nhằm thay thế cho tàu vận tải đổ bộ LPD-9 USS Denver lớp Austin, bắt đầu phục vụ trong hải quân Mỹ từ năm 1968.

Hiện nay, chiếc tàu đổ bộ trên do quá già lão nên đã được cho nghỉ hưu vào mùa thu năm ngoái.

Hải quân Mỹ đã điều nó đến “dưỡng lão” tại Trân Châu Cảng. Khoảng trống lực lượng từ năm ngoái do tàu USS Peleliu (LHA-5) tạm thời thay thế.

Biên đội tàu đổ bộ hải quân Hoa Kỳ hành quân trên biển

Biên đội tàu đổ bộ hải quân Hoa Kỳ hành quân trên biển

Sasebo là căn cứ hải quân lớn thứ hai của hải quân Mỹ ở Nhật Bản, sau căn cứ Yokosuka, đồng thời cũng là căn cứ của lực lượng tự vệ trên biển của Nhật Bản nằm ở phía tây nam nước này, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền khu vực phía đông biển Hoa Đông.

Các quan chức hải quân Mỹ cho biết, mục đích của việc triển khai tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay (LPD-20) tới căn cứ Hải quân Sasebo ở Nhật Bản là để bảo vệ an ninh cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Nhật Bản.

LPD 20 USS Green Bay được đưa vào biên chế hải quân Mỹ năm 2009, là chiếc thứ 4 trong lớp tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio, được thiết kế theo yêu cầu nhiệm vụ chủ yếu là vận chuyển lực lượng hải quân đánh bộ từ biển vào bờ và hỗ trợ tác chiến hải đối bờ.

Trực thăng vận tải MV-22 Osprey trên tàu đổ bộ M

Trực thăng vận tải MV-22 Osprey trên tàu đổ bộ tấn công Mỹ

Tàu có lượng giãn nước 25.000 tấn, dài 208 m, được thiết kế để mang theo các phương tiện vận chuyển binh sỹ và trang thiết bị như tàu xuồng đổ bộ và máy bay vận tải, có khả năng có khả năng cất, hạ cánh đồng loạt 4 chiếc trực thăng khác nhau.

Nó có thể mang theo 2 tàu đổ bộ vỏ sắt hoặc một tàu đổ bộ đệm khí, 4 trực thăng CH-46 hoặc 2 trực thăng vận tải cánh quạt nghiêng, phiên bản hải quân đánh bộ MV-22 Osprey, có khả năng vận chuyển đồng loạt 800 lính hải quân đánh bộ vào bờ.

Theo các quan chức hải quân Hoa Kỳ, tàu đổ bộ lớp San Antonio là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng của nhóm tác chiến đổ bộ và nhóm tấn công viễn chinh của hải quân đánh bộ Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại