Mỹ đang chuẩn bị can thiệp quân sự vào Syria

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Phó Thủ tướng Israel Moshe Yaalon hôm 26/12 cho biết rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị can thiệp quân sự vào Syria.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Quân đội Israel Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch chiến lược của nước này Moshe Yaalon nói rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị can thiệp quân sự vào Syria. 

Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại thời điểm khi quân đội Syria sử dụng vũ khí hoá học chống lại người dân của mình.

Mặc dù thực tế rằng Hoa Kỳ đã không thể hiện một sự “quan tâm” rõ ràng nào về những gì đang xảy ra ở Syria, nhưng trên thực tế, Mỹ đang "rất quan ngại" về tình hình ở  đây và những hậu quả của cuộc nội chiến Syria trong khu vực.

Yaalon cũng nói rằng Hoa Kỳ và Israel đang "hợp tác chặt chẽ" trong việc giải quyết các vấn đề kho vũ khí hóa học của Syria. 

Theo Yaalon, cả Hoa Kỳ và Israel hiện nay đều cáo buộc rằng Syria sử dụng vũ khí hoá học là nhằm chống lại Israel.

Mỹ đang chuẩn bị can thiệp quân sự vào Syria

Truyền thông Israel cùng ngày cũng đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Quốc vương Jordan Abdullah vừa qua đã có cuộc thảo luận bí mật tại Amman nhằm tăng cường hợp tác trước nguy cơ số vũ khí hóa học ở Syria lọt vào tay các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Theo truyền hình Israel, Thủ tướng Chính phủ Israel và Quốc vương Jordan "đã có một cuộc trò chuyện rất dài," thảo luận các vấn đề liên quan đến kho vũ khí hóa học Syria và "hợp tác có thể" trong việc giải quyết những vấn đề trên giữa hai quốc gia.

Israel lâu nay vẫn lo ngại kho vũ khí hóa học ở Syria, đất nước đang xảy ra bạo loạn, có thể trở nên nguy hiểm khi rơi vào tay các nhóm vũ trang Hồi giáo hay các tay súng Hezbollah ở Lebanon và đã lên tiếng cảnh báo sẽ can thiệp nếu nhận thấy "kịch bản" này có nguy cơ xảy ra thực sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại