Đài Loan sẽ hạ cấp quân hàm Tổng tham mưu trưởng, tinh giảm 50 tướng

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Sẽ có 50 vị trí cấp tướng bị tinh giản, quân hàm Tổng tham mưu trưởng sẽ hạ từ Thượng tướng 4 sao xuống Thượng tướng 3 sao.

Giới truyền thông Đài Loan ngày 26/12 đưa tin, ngày 22/12 Viện Hành chính Đài Loan ra thông báo, kể từ ngày 1/1/2013 sẽ bắt đầu thực hiện việc cơ cấu lại Bộ Quốc phòng theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả.

Mã Anh Cửu trong lễ thăng quân hàm cấp tướng quân đội Đài Loan năm 2009
Mã Anh Cửu trong lễ thăng quân hàm cấp tướng quân đội Đài Loan năm 2009

Bộ Quốc phòng Đài Loan sẽ được tinh giảm biên chế theo hướng thu gọn Bộ tư lệnh Hậu cần liên hợp, Bộ tư lệnh Hiến binh (Cảnh vệ), Bộ tư lệnh Lực lượng dự bị động viên. 

Theo kế hoạch này, sẽ có 50 vị trí cấp tướng bị tinh giản, quân hàm Tổng tham mưu trưởng sẽ hạ từ Thượng tướng 4 sao xuống Thượng tướng 3 sao.

Một quan chức Viện Hành chính Đài Loan cho hay, Tổng tham mưu trưởng đương nhiệm, Lam Chấn Di sau khi áp dụng chế độ tổ chức mới sẽ không tiếp tục đảm nhiệm cương vị này. 

Hiện tại giới chức quân đội Đài Loan đang chuẩn bị quân sự thay thế, nhiều khả năng Nghiêm Minh, Thượng tướng 3 sao, Tư lệnh Không quân Đài Loan sẽ được chọn làm Tổng tham mưu trưởng.

La Thiệu Hòa, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan
La Thiệu Hòa, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan

La Thiệu Hòa, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, mặc dù việc tổ chức lại Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2013, tuy nhiên do việc điều động nhân sự cần thời gian để xử lý nên việc bố trí sĩ quan chỉ huy các đơn vị theo cơ cấu mới sẽ được hoàn thành trước cuối năm 2014.

Hiện tại, nhân sự ghế Bộ trưởng Quốc phòng và 2 Thứ trưởng sẽ giữ nguyên, tuy nhiên các chức danh từ Tổng tham mưu trưởng trở xuống sẽ có sự luân chuyển điều động cho phù hợp với cơ cấu mới.

Các Bộ tư lệnh trực thuộc Bộ Quốc phòng sau đợt điều chỉnh này sẽ đổi thành Bộ chỉ huy, trần quân hàm của thủ trưởng các cơ quan Bộ chỉ huy trực thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan được xác định là Trung tướng.

Lâm Chấn Di sẽ rời khỏi vị trí Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan sau ngày 1/1/2013 do đang đeo lon Thượng tướng 4 sao, vượt cấp quân hàm theo quy định mới
Lâm Chấn Di sẽ rời khỏi vị trí Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan sau ngày 1/1/2013 do đang đeo lon Thượng tướng 4 sao, vượt cấp quân hàm theo quy định mới

Một điểm nổi bật nữa trong đợt tái cấu trúc Bộ Quốc phòng Đài Loan là 3 Bộ tư lệnh quân chủng hải - lục - không quân và nhân sự Tư lệnh vẫn giữ nguyên như hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại