Mỹ chế tạo “mắt thần” giúp trực thăng nhìn xuyên bụi và sương mù

Tuân Việt |

Cơ quan nghiên cứu dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA) của Lầu Năm Góc đang có kế hoạch phát triển một radar đa chức năng trang bị cho các trực thăng và các máy bay khác.

Hệ thống radar thế hệ mới sẽ giúp cho các máy bay có khả năng điều hướng trong điều kiện bụi, sương mù, tuyết, và ngay cả khi không nhìn thấy.

Nó sẽ bảo vệ an toàn cho phi hành đoàn khi thực hiện cất cánh và hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu, cảnh báo cho phi hành đoàn khi máy bay tiếp cận của các máy bay khác và chướng ngại vật, cũng như khi thay đổi địa hình. Ngoài ra, hệ thống radar mới sẽ có khả năng tìm kiếm, phát hiện và theo dõi mục tiêu tốt hơn.

Các chuyên gia của DARPA đã tiến hành thử nghiệm hệ thống radar mới trên một máy bay trực thăng đa năng UH-60L Black Hawk. Trong các cuộc thử nghiệm, hệ thống đã cho thấy vị trí của máy bay trực thăng thông qua các hình ảnh hai chiều và ba chiều. Trên màn hình hiển thị sự chênh lệch địa hình, chướng ngại vật, mục tiêu và khu vực hạ cánh.

Theo DARPA, sự hiện diện của một radar như vậy trên máy bay sẽ đáp ứng các nhu cầu hoạt động tại các khu vực có khí hậu phức tạp như ở Iraq hay Afghanistan.

Video thử nghiệm hệ thống radar mới

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại