Mục kích cảnh lắp ráp tiêm kích MiG-29 của Nga

Cùng với Tập đoàn hàng không Sukhoi, Mikoyan là một trong 2 nhà sản xuất máy bay chiến đấu hàng đầu của Nga hiện nay.

Cận cảnh một chiếc MiG-29 đang được lắp ráp trong nhà máy sản xuất máy bay của MiG.
Đây là một trong 4 chiến đấu cơ MiG-29M2 đang được chế tạo cho đối tác nước ngoài, có thể đó là Syria.
Hai chiếc MiG-29M2 biến thể 2 người ngồi đã được lắp ráp gần xong trong nhà máy.
Các nhân viên kỹ thuật và kỹ sư trong nhà máy đang lắp ráp các thiết bị, bộ phận trên máy bay MiG-29M2..
Gần đây, Hãng tin Interfax dẫn phát biểu của lãnh đạo hãng máy bay MiG nói rằng Nga và Syria đang hoàn tất đàm phán hợp đồng cung cấp 10 máy bay tiêm kích MiG-29M2.
Máy bay tiêm kích MiG-29M2 là loại máy bay chiến đấu, ném bom đa năng được phát triển bởi hãng sản xuất máy bay MiG.
Đây là biến thể xuất khẩu hai chỗ của MiG-29MARCA, nhưng về nguyên tắc đây là cỗ máy mới hoàn toàn, có tầm bay xa hơn, các trang thiết bị hiện đại hơn, khả năng tự động hóa cao hơn, mang được nhiều chủng loại vũ khí với số lượng lớn hơn.
MiG-29M2 được trang bị radar Zhuk-ME loại mới, các bộ định vị quang học và hệ thống tìm kiếm chỉ thị mục tiêu tiên tiến.
Radar tầm xa được trang bị trên MiG-29M2 có thể phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách đến 120 km, theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu trong số đó.
Với những mục tiêu cỡ lớn như tàu khu trục, radar Zhuk-ME có thể được phát hiện từ khoảng cách 250 km.
3 trên 4 máy bay MiG-29M2 trong nhà máy.
Ở bên ngoài, một chiếc MiG-29UBK đang thực hiện các chuyến bay thử nghiệm.
Ngoài ra, 'con đẻ' của chiến đấu cơ MiG-29 là MiG-35 cũng không ngừng được cải tiến và phát triển để cung cấp cho Không quân Nga trong thời gian tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại