Mục đích Nhật - Mỹ phối hợp phát triển tàu ngầm không người lái

Nhằm do thám các hoạt động trên biển của Trung Quốc, Nhật - Mỹ sẽ phối hợp phát triển tàu ngầm không người lái.

Bộ Quốc phòng Nhật BảnQuân đội Mỹ đã nhất trí cùng nghiên cứu phát triển tàu ngầm không người lái có khả năng giám sát hoạt động trên biển.

Bước đầu tiên sẽ là nghiên cứu ắcquy có tính năng cao sử dụng cho tàu ngầm này. Dự kiến tàu loại này có thể được sử dụng để theo dõi, giám sát, thu thập thông tin về hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc.

Theo báo Yomiuri, tàu ngầm không người lái có chiều dài 10m, có khả năng hoạt động liên tục 30 ngày dưới biển trước khi tự quay trở về căn cứ. Tàu được trang bị máy dò sóng âm dưới nước, có khả năng thu thập thông tin và giám sát, cảnh giới. Thế hệ tàu đầu tiên sẽ không được trang bị ngư lôi.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định sẽ chi 2,6 tỷ yen trong thời gian từ năm 2014 đến 2018 để nghiên cứu phát triển ắcquy tính năng cao, hoạt động trong thời gian dài và không sử dụng ôxy.

Tàu ngầm Seawolf của Mỹ

Ban đầu, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định tự nghiên cứu, song Hải quân Mỹ quan tâm và đề nghị cùng hợp tác phát triển dự án này. Sự kết hợp này phát huy được thế mạnh của Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ phát điện và ưu thế của Mỹ trong công nghệ lưu trữ hydro, vốn là hai công nghệ phức tạp nhất để phát triển ắcquy có tính năng cao.

Ngoài việc hợp tác phát triển tàu ngầm không người lái, trước đó, giới chức quốc phòng Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí mở rộng hợp tác giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ trước thời điểm SDF ra mắt lực lượng đổ bộ vào năm tài khóa 2019.

Phát biểu với báo giới ngày 11/7 ngay sau cuộc gặp Trung tướng Kenneth Glueck, Tư lệnh Bộ Chỉ huy huấn luyện tác chiến của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Quantico thuộc bang Virginia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhấn mạnh việc nắm bắt kiến thức và thành thạo các hoạt động thực chiến là hết sức quan trọng và SDF dự định hợp tác chặt chẽ với Hải quân Mỹ để hoàn thiện kỹ năng này. Theo kế hoạch, hai bên sẽ mở rộng hợp tác về các mặt công nghệ và trang bị.

Bộ Chỉ huy huấn luyện tác chiến của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ là đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, huấn luyện, phát triển vũ khí và chiến thuật cho hải quân quốc gia.

Bạn là người yêu màu xanh áo lính, bạn có đam mê tìm hiểu các loại vũ khí - khí tài trang thiết bị quân sự cũng như chiến thuật - chiến lược - chiến sử của quân đội các nước trên thế giới và muốn có nơi để thể hiện những hiểu biết của mình.

Hãy gửi bài cho chúng tôi theo địa chỉ quansu@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để đăng tải và trả nhuận bút cho bạn trong vòng 24 giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại