MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức

Tuân Việt |

(Soha.vn) - “Bóng ma” F-4 Phantom đã chính thức “giã từ vũ khí” sau 40 năm vùng vẫy trên bầu trời.

Mới đây, những chiến đấu cơ F-4 Phantom II thuộc phi đội Jagdgeschwader 71 Richthofen của Không quân Đức (thường được gọi là Luftwaffe) đã thực hiện chuyến bay cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

	Sau 40 năm hoạt động, chuyến bay cuối cùng của “Bóng ma” đã được thực hiện tại căn cứ không quân Wittmund của Không quân Đức.

Sau 40 năm hoạt động, chuyến bay cuối cùng của “Bóng ma” đã được thực hiện tại căn cứ không quân Wittmund của Không quân Đức.

	Đầu năm 1974, Đức đã đưa vào biên chế trong phi đội Jagdgeschwader 71 các chiến đấu cơ McDonnell Douglas F-4F Phantom II để chống lại các máy bay chiến đấu của khối Varsava.

Đầu năm 1974, Đức đã đưa vào biên chế trong phi đội Jagdgeschwader 71 các chiến đấu cơ McDonnell Douglas F-4F Phantom II để chống lại các máy bay chiến đấu của khối Varsava.

	Tổng cộng, Không quân Đức có 4 phi đội Bóng ma với 174 chiếc chiến đấu cơ F-4  và 2 phi đội với 84 chiếc trinh sát cơ RF-4E.

Tổng cộng, Không quân Đức có 4 phi đội Bóng ma với 174 chiếc chiến đấu cơ F-4  và 2 phi đội với 84 chiếc trinh sát cơ RF-4E.

	Kể từ năm 2002, do đã “quá tuổi”, Bóng ma F-4 của Không quân Đức đã dần được thay thế bởi các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon.

Kể từ năm 2002, do đã “quá tuổi”, Bóng ma F-4 của Không quân Đức đã dần được thay thế bởi các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon.

	Trước đó là Israel và bây giờ là Không quân Đức đã cho F-4 Bóng ma “nghỉ hưu” tuy nhiên một số nước như Ai Cập, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Iran và Nhật Bản vẫn đang còn trong biên chế loại chiến đấu cơ nổi tiếng một thời này.

Trước đó là Israel và bây giờ là Không quân Đức đã cho F-4 Bóng ma “nghỉ hưu” tuy nhiên một số nước như Ai Cập, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Iran và Nhật Bản vẫn đang còn trong biên chế loại chiến đấu cơ nổi tiếng một thời này.

	F-4 có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2,23, tầm bay tối đa 2.600 km, bán kính chiến đấu 680 km và trần bay lên tới 18.300 m.

F-4 có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2,23, tầm bay tối đa 2.600 km, bán kính chiến đấu 680 km và trần bay lên tới 18.300 m.

	Máy bay được trang bị 1 pháo 20 mm M61 Vulcan Gatling với cơ số đạn 639 viên, 4 tên lửa đối không AIM-7 Sparrow gắn trên thân và 4 tên lửa đối không AIM-9 Sidewinder gắn trên đế cánh.

Máy bay được trang bị 1 pháo 20 mm M61 Vulcan Gatling với cơ số đạn 639 viên, 4 tên lửa đối không AIM-7 Sparrow gắn trên thân và 4 tên lửa đối không AIM-9 Sidewinder gắn trên đế cánh.

	Các phiên bản nâng cấp có khả năng mang các loại tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AAM-3, IRIS-T, Skyflash. Máy bay có thể mang đến 8.480 kg vũ khí gắn trên 9 đế trên cánh và thân, bao gồm bom thông thường, bom chùm, bom dẫn đường bằng laser và TV, rocket, tên lửa đối đất, tên lửa đối hạm, vũ khí hạt nhân.

Các phiên bản nâng cấp có khả năng mang các loại tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AAM-3, IRIS-T, Skyflash. Máy bay có thể mang đến 8.480 kg vũ khí gắn trên 9 đế trên cánh và thân, bao gồm bom thông thường, bom chùm, bom dẫn đường bằng laser và TV, rocket, tên lửa đối đất, tên lửa đối hạm, vũ khí hạt nhân.

MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
	Typhoon trong ngày chia tay F-4.

Typhoon trong ngày chia tay F-4.

MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 

 

MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 

 

MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
	MiG-29 của Không quân Đức trong ngày chia tay F-4.

MiG-29 của Không quân Đức trong ngày chia tay F-4.

MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 
MiG-29 và Typhoon trong ngày ‘giã từ vũ khí’ của Bóng ma Đức
 

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại