Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Mỹ sẽ như thế nào?

trinhxuantuan688589@gmail.com |

Không quân Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch về việc làm thế nào để có thể đưa các máy bay thế hệ thứ 6 lên khỏi mặt đất.

Ngay cả khi F-35, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên của Mỹ, đang trong cuộc đấu tranh khốc liệt để được cất cánh, Không quân Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch về việc làm thế nào để có thể đưa các máy bay thế hệ thứ 6 lên khỏi mặt đất.
Những khả năng một máy bay phản lực thế hệ thứ 6 vẫn chưa rõ ràng, nhưng Tướng Mike Hostage, Tư lệnh Không quân Mỹ đã đưa ra một số gợi ý tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và thông tin tổ chức hôm thứ Sáu (30/11).
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Mỹ sẽ như thế nào? 1Mỹ sẽ phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Ảnh: minh họa.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn, tướng Hostage đã cho biết thời gian Bộ Quốc phòng Mỹ cho ra mắt thế hệ mới của các máy bay chiến đấu là vào khoảng năm 2030.
“Chúng tôi đang tìm kiếm những gì được gọi là thế hệ thứ 6”, Hostage cho biết. “Nó sẽ là máy bay có khả năng thay đổi cuộc chơi. Vẫn chưa biết nó là gì, nhưng chúng tôi sẽ nhìn nhận vấn đề này một cách cẩn thận”. 
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Mỹ sẽ như thế nào? 2Máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35 của Mỹ.
“Chúng tôi đang cố gắng để tạo ra công nghệ mới cho các máy bay thế hệ thứ 6, nhưng hiện tại chúng tôi chưa đạt được như mong muốn”, ông nói. “Chúng tôi đang bắt đầu từ ngày hôm nay để thử và xác định nó, bởi vì việc này sẽ mất rất nhiều thời gian." - Tướng Hostage cho biết thêm.
Các mẫu thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đã khẳng định được khả năng tàng hình hoàn hảo. Tuy nhiên, Hostage từ chối cho biết cụ thể những gì Không quân đang nghiên cứu, nhưng gợi ý công nghệ tàng hình sẽ không phải là phần duy nhất được đưa vào các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Mỹ sẽ như thế nào? 3Tàng hình sẽ không phải là yếu tố duy nhất được đưa vào các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.
“Chúng tôi hiện có một số công nghệ rất thú vị”, Hostage cho biết. “Tôi nghĩ rằng các máy bay thế hệ thứ 6 sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo của một số công nghệ tiên tiến và có khả năng sẽ thay đổi cuộc chơi.”
Tuy nhiên, khả năng một thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo sẽ không xóa sự cần thiết của các khía cạnh khác của lực lượng không quân. Hostage cho biết không lực vẫn đòi hỏi một “hệ thống chặt chẽ”, bao gồm cả việc phát triển các máy bay ném bom tầm xa chiến lược.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại