Màn phô diễn tàu chiến của nước ĐNA "kết" vũ khí Trung Quốc nhất

Ly Vy |

Những hình ảnh trong cuộc tập trận mới đây của Hải quân Myanmar cho thấy có sự tham gia của nhiều tàu chiến do TQ chế tạo hoặc do Myanmar tự đóng nhưng trang bị vũ khí TQ.

Theo Myanmar International TV, vừa qua, Hải quân Myanmar đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân kết hợp. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing đã có mặt để thị sát.

Hơn 20 tàu chiến tham gia cuộc tập trận, trong đó phần lớn là các tàu chiến do Trung Quốc sản xuất hoặc do Myanmar tự đóng nhưng trang bị vũ khí Trung Quốc.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Myanmar hiện là 1 trong 3 khách hàng lớn nhất của vũ khí Trung Quốc. Hai quốc gia còn lại là Pakistan và Bangladesh.

Theo thông tin được mạng Sina (Trung Quốc) đăng tải, trong cuộc tập trận này, Hải quân Myanmar đã huy động dàn chiến hạm mạnh nhất của mình.

Theo trang mạng Sina (Trung Quốc), trong cuộc tập trận này, Hải quân Myanmar đã huy động dàn chiến hạm mạnh nhất của mình.

Tau chien Hai quan Myanmar na phao, ban ten lua du doi-Hinh-2

Các tướng lĩnh chỉ huy Hải quân Myanmar trên boong tàu chiến lớn chỉ đạo và thị sát cuộc tập trận.

Dẫn đầu đội hình là khinh hạm Mahar Bandoola (số hiệu F21).

Trong ảnh là khinh hạm Mahar Bandoola (số hiệu F21)...

... cùng với khinh hạm Mahar Thiha (số hiệu F23), đây là 2 tàu Type 053H1 được Myanmar mua lại của Trung Quốc.

... cùng với khinh hạm Mahar Thiha (số hiệu F23). Đây là 2 tàu Type 053H1 mà Myanmar mua của Trung Quốc.

Pháo hạm 2 nòng cỡ 100mm trên khinh hạm Mahar Thiha (số hiệu F23) khai hỏa.

Pháo hạm 2 nòng cỡ 100mm trên khinh hạm Mahar Thiha (số hiệu F23) khai hỏa. Vũ khí trang bị trên tàu còn có 4 pháo phòng không 2 nòng cỡ 37mm, 8 tên lửa chống hạm C-802 cùng các giàn phóng rocket chống ngầm.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Type 037 do Trung Quốc chế tạo có trong biên chế Hải quân Myanmar. Vũ khí mạnh nhất trên tàu là 4 tên lửa chống hạm C-802.

Đây là tàu tên lửa tấn công nhanh Type 037 do Trung Quốc chế tạo có trong biên chế Hải quân Myanmar. Vũ khí mạnh nhất trên tàu là 4 tên lửa chống hạm C-802.

Tàu hộ tống UMS Bayinnaung (số hiệu 772) lớp Anawratha do Myanmar tự chế tạo đang khai hỏa rocket chống ngầm.

Tàu hộ tống UMS Bayinnaung (số hiệu 772) lớp Anawratha do Myanmar tự chế tạo đang khai hỏa rocket chống ngầm.

Các tàu lớp Anawratha được trang bị 1 pháo hạm 76mm, 4 tên lửa chống hạm C-802 cùng các giàn rocket chống ngầm (trong ảnh là tàu UMS Anawratha số hiệu 771).

Các tàu lớp Anawratha được trang bị 1 pháo hạm 76mm, 4 tên lửa chống hạm C-802 cùng các giàn rocket chống ngầm (trong ảnh là tàu UMS Anawratha số hiệu 771).

Tàu tên lửa tấn công nhanh tàng hình mang số hiệu 491 do Myanmar tự đóng, tàu được trang bị 4 tên lửa chống hạm C-802. Hiện nay, Hải quân Myanmar đang có 2 tàu loại này.

Tàu tên lửa tấn công nhanh tàng hình mang số hiệu 491 do Myanmar tự đóng, tàu được trang bị 4 tên lửa chống hạm C-802. Hiện nay, Hải quân Myanmar đang có 2 tàu loại này.

Biên đội tàu hộ tống và tàu tên lửa tấn công nhanh.

Biên đội tàu hộ tống và tàu tên lửa tấn công nhanh.

Một số hình ảnh khác:

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), trong giai đoạn 2010-2014, Myanmar là 1 trong 3 khách hàng lớn nhất của vũ khí Trung Quốc. Hai quốc gia còn lại là Pakistan và Bangladesh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại