Lục quân Việt Nam thi bắn súng với quân đội ASEAN

Tại Giải bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN (AARM-2013), đoàn Việt Nam đã giành được thứ hạng cao khi đứng thứ tư toàn đoàn.

Giải AARM-23 được tổ chức tại Myanmar từ ngày 21/10 đến ngày 11/11/2013. Đoàn bắn súng quân dụng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia với 54 thành viên do Đại tá Trần Văn Triều, Trưởng Phòng Huấn luyện Kỹ thuật (Cục Quân huấn-Bộ tổng Tham mưu) làm trưởng đoàn. (Trong ảnh: Đội bắn súng trường Việt Nam thi đấu. Ảnh: QĐND)
Thành phần đoàn gồm 5 đội: Súng đại liên; Súng trường; Súng Cacbine; Súng ngắn nam và Súng ngắn nữ, nội dung thi đấu tổng số 24 bài bắn. (Trong ảnh: Đoàn Việt Nam tại sân bay Nội Bài. Ảnh: QĐND)
Trước khi lên đường tham dự Giải, Đoàn cơ động tới Học viện Kỹ thuật Quân sự - địa điểm tổ chức thi đấu của giải AARM-23 tại Thị trấn Pyin Oo Luin (còn được gọi là thành phố ngàn hoa), nằm trên cao nguyên có độ cao 1.300m so với mặt nước biển. (Trong ảnh: Lễ chào cờ của Đoàn Việt Nam. Ảnh: QĐND)
Khu vực tổ chức thi đấu nằm gọn trong khuôn viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự với diện tích khoảng 500ha được chia thành hai khu vực chính là làng AARM và khu vực trường bắn. (Trong ảnh: Toàn cảnh màn bắn pháo hoa khai mạc Giải AARM-2013 tại Myanmar. Ảnh: QĐND)
Từ ngày 24 đến ngày 27/10, các đội được bước vào luyện tập chuyên môn, làm quen thao trường, thích nghi với điều kiện khí hậu thời tiết tại khu vực thi đấu. Quá trình luyện tập, các đội đã nhanh chóng thích ứng với điều kiện thi đấu, tổ chức rút kinh nghiệm qua từng lần tập. (Trong ảnh: Vận động viên súng máy Việt Nam đoạt Huy chương Bạc. Ảnh: QĐND)
Sáng ngày 29/10, Lễ khai mạc giải AARM-23 được tổ chức trọng thể. Chiều ngày 29/10, đội súng Đại liên và đội súng Carbine bước vào thi đấu bài 1. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, đội Đại liên đã mang về vinh quang cho Quân đội nhân dân Việt Nam với 2 huy chương: 01 Huy chương Bạc cá nhân (khẩu đội của đồng chí Tạ Văn Thanh và Trần Văn Thành) và 01 Huy chương Đồng đồng đội. Thành tích của đội đại liên đã khích lệ tinh thần thi đấu cho các vận động viên bước vào thi đấu trong những ngày tiếp theo. (Trong ảnh: Đội súng ngắn nữ nhận Huy chương Bạc. Ảnh: QĐND)
Trong những ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, Đoàn Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích ở các nội dung thi đấu bao gồm: 04 Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng và 01 giải khuyến khích. Theo tổng số huy chương các đoàn đã đạt được, Đoàn bắn súng quân dụng Quân đội nhân dân Việt Nam đứng thứ Tư toàn đoàn. (Trong ảnh: Trung tướng Nguyễn Đức Thận (bên phải) tham gia bắn giao lưu và đoạt Huy chương Bạc. Ảnh: QĐND)
Theo kế hoạch, Giải AARM-24 sẽ được tổ chức vào năm 2014 tại Việt Nam. Trên cơ sở thành công của giải AARM-16 được tổ chức tại Việt Nam năm 2006, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ tổng Tham mưu quyết định giao cho Cục Quân huấn tổ chức điều hành Giải AARM-24 năm 2014 tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn. (Trong ảnh: Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh (bên trái), nhận cờ của Ban tổ chức giải AARM. Ảnh: QĐND)
Cục Quân huấn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2014. Ngay từ đầu năm 2013, Thủ trưởng Cục đã và đang chỉ đạo các cơ quan ban ngành triển khai các công tác chuẩn bị sẵn sàng bảo đảm phục vụ cho giải AARM-24. (Trong ảnh: Đội bắn súng Việt Nam huấn luyện tại Trường bắn Miếu Môn)
Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ tổng Tham mưu; với truyền thống, kinh nghiệm tổ chức, điều hành thành công giải AARM 16 năm 2006 và các hội thi, hội thao toàn quân; với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết thống nhất cao, nhất định Giải AARM -24 năm 2014 tổ chức tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp. Trong ảnh: Đội bắn súng Việt Nam huấn luyện tại Trường bắn Miếu Môn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại