Lộ diện phiên bản tàu đổ bộ "Mistral" tự chế của Nga

Ly Vy |

Trong khi số phận 2 tàu đổ bộ lớp Mistral mà Pháp đóng cho Nga vẫn chưa ngã ngũ thì Moscow bất ngờ giới thiệu một mô hình tàu chiến được coi là phiên bản Mistral nội địa.

Trong đoạn video được chia sẻ trên các trang mạng quân sự Nga hôm 31/3 xuất hiện một mô hình tàu đổ bộ do Nga tự thiết kế.

Hiện không rõ thời gian và địa điểm mô hình này được giới thiệu nhưng trong đoạn video, có thể thấy Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trực tiếp xem và nghe giới thiệu về mô hình.

Mô hình được cho là tàu đổ bộ trực thăng do Nga thiết kế.

Mô hình được cho là tàu đổ bộ trực thăng do Nga thiết kế.

Qua quan sát, có thể thấy mô hình tàu đổ bộ của Nga có hình dáng tương tự các mẫu tàu đổ bộ mang trực thăng cỡ lớn của phương Tây, với một phần thượng tầng nằm bên phải cùng sàn đáp cho trực thăng.

Kích thước của con tàu được cho là ngang ngửa với tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral mà Nga đặt mua của Pháp.

Mẫu tàu của Nga trang bị pháo hạm A-190 cỡ nòng 100mm, hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kashtan và Palma.

Trực thăng trên tàu có Ka-27 và các phiên bản và trực thăng tấn công Ka-52K. Thông số kỹ thuật chi tiết của tàu hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Việc Nga hé lộ mẫu tàu đổ bộ của riêng mình cho thấy nước này dường như đã không còn đủ kiên nhẫn với Pháp.

Trước đó, Moscow đã nhiều lần hối thúc, cũng như dọa sẽ kiện Paris nếu không chuyển giao 2 tàu Vladivostok và Sevastopol.

Moscow cũng nhiều lần khẳng định có đủ khả năng đóng tàu đổ bộ tương tự như Mistral.

Mới đây nhất, hôm 24/3, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Alexey Rakhmanov, Chủ tịch Tổng công ty đóng tàu Thống nhất (USC) cho biết:

USC sẵn sàng đóng mới tàu đổ bộ trực thăng nội địa tương tự như tàu Mistral và chỉ còn đợi đề nghị chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga.

Theo ông Alexey Rakhmanov, Nhà máy đóng tàu Baltic có thể triển khai việc đóng mới loại tàu này nếu Bộ Quốc phòng đề xuất.

Tàu đổ bộ Vladivostok lớp Mistral.

Tàu đổ bộ Vladivostok lớp Mistral.

Hợp đồng đóng 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral do Tập đoàn Rosoboronexport của Nga ký với Tập đoàn DCNS của Pháp vào tháng 06/2011.

Theo các điều khoản của hợp đồng, phía Pháp sẽ bàn giao chiếc tàu đầu tiên mang tên Vladivostok trong tháng 11/2014 và chiếc thứ 2 mang tên Sevastopol trong năm 2015.

Tuy nhiên, Pháp đã đình chỉ việc giao tàu, lấy lý do là sự can thiệp của Nga vào Ukraine.

Mới đây, Pháp đã tiến hành thử nghiệm chiếc Sevastopol mà không có sự tham gia của đại diện phía Nga.

Việc chậm trễ bàn giao 2 tàu Mistral khiến Pháp có nguy cơ phải trả một khoản tiền bồi thường lớn.

Pháp cũng chưa thể tìm ra khách hàng mua lại 2 tàu Mistral này do chúng được thiết kế để sử dụng các thiết bị và vũ khí của Nga, thay vì vũ khí NATO.

Theo tờ nhật báo L’Opinion, chi phí neo đậu và bảo dưỡng cho 2 tàu hàng tháng cũng ngốn của Pháp khoảng 5,7 triệu USD.

Chưa hết, hợp đồng Mistral nếu đổ bể còn làm ảnh hưởng đến hàng nghìn lao động của Pháp và gây tổn hại đến uy tín của ngành quốc phòng Pháp.

Một số hình ảnh về mô hình tàu đổ bộ trực thăng do Nga thiết kế:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại