Không quân Nga sẽ nhận 130 tiêm kích MiG-31BM hiện đại

Đào Cảnh |

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Borisov cho biết tuổi thọ của MiG-31BM là 40 - 45 năm và có thể được kéo dài lên đến 50 năm.

Đến năm 2020, Quân đội Nga sẽ có hơn 130 máy bay tiêm kích MiG-31BM hiện đại, 24 chiếc đầu tiên đã được trang bị cho quân đội.

"Sau khi hiện đại hóa các chiến đấu cơ MiG-31, chúng tôi hy vọng quân đội sẽ được trang bị nhiều hơn 130 chiếc máy bay chiến đấu MiG-31BM.

MiG-31 là chiếc máy bay tiêm kích có những đặc tính kỹ thuật tuyệt vời”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết.

Theo ông Yuri Borisov, mỗi năm Nga sẽ hiện đại hóa được từ 12 - 13 chiếc MiG-31.

Hợp đồng hiện đại hóa các máy bay tiêm kích MiG-31 đầu tiên đã được ký kết vào năm 2011. Theo đó, đến năm 2019, Không quân Nga sẽ nhận hơn 50 máy bay tiêm kích MiG-31BM.

Năm 2014, một hợp đồng khác cũng đã được ký kết, đến năm 2018, Không quân Nga cũng sẽ nhận được hơn 50 chiếc MiG-31BM.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Borisov cho biết tuổi thọ của MiG-31BM là 40 - 45 năm và có thể kéo dài được lên đến 50 năm.

Cũng theo ông Borisov, trong khuôn khổ chương trình vũ khí quốc gia đến năm 2020, Không quân Nga sẽ nhận 30 máy bay tiêm kích MiG-35.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại