Khám phá trực thăng trinh sát OH-58D của Lục quân Mỹ

Bảo An |

(Soha.vn) - Trực thăng vũ trang OH-58D Kiowa Warrior được trang bị cho Lục quân Mỹ với nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ hỏa lực bộ binh mặt đất.

OH-58D Kiowa Warrior là biển thể cải tiến từ trực thăng vũ trang OH-58 do nhà sản xuất Bell Helicopter sản xuất để trang bị cho Lục quân Mỹ.
OH-58D Kiowa Warrior là biển thể cải tiến từ trực thăng vũ trang OH-58 do nhà sản xuất Bell Helicopter sản xuất để trang bị cho Lục quân Mỹ.
Trực thăng OH-58D được hoàn thành và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 10/1983. Giá của mỗi chiếc OH-58D Kiowa Warrior là 6,7 triệu USD (tính tại thơi điềm năm 1990)

Trực thăng OH-58D được hoàn thành và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 10/1983. Giá của mỗi chiếc OH-58D Kiowa Warrior là 6,7 triệu USD (tính tại thời điềm năm 1990)

Nhiệm vụ chủ yếu của trực thăng OH-58D là hỗ trợ hỏa lực bộ binh mặt đất và trinh sát. Ngoài ra, nó còn có thể đáp ứng yêu cầu chở quân, chở hàng hoặc cứu thương.
Nhiệm vụ chủ yếu của trực thăng OH-58D là hỗ trợ hỏa lực bộ binh mặt đất và trinh sát. Ngoài ra, nó còn có thể đáp ứng yêu cầu chở quân, chở hàng hoặc cứu thương.
Được thiết kế dựa trên khung thân trực thăng đa dụng Bell 206A, OH-58D có chiều dài 12,85m, đường kính cánh quạt chính 10,67m và trọng lượng 2.495kg.
Được thiết kế dựa trên khung thân trực thăng đa dụng Bell 206A, OH-58D có chiều dài 12,85m, đường kính cánh quạt chính 10,67m và trọng lượng 2.495kg.
Trực thăng OH-58D được trang bị động cơ Roll Royce T703-AD-700A hoặc 250-C30R/3 cho phép đạt tốc độ tối đa 241km/ giờ, tầm bay 555km và trần bay 4.500m.
Trực thăng OH-58D được trang bị động cơ Roll Royce T703-AD-700A hoặc 250-C30R/3 cho phép đạt tốc độ tối đa 241km/ giờ, tầm bay 555km và trần bay 4.500m.
Trực thăng OH-58D được trang bị hệ thống vũ khí với hỏa lực mạnh mẽ, bao gồm tên lửa AGM-114 Hellfire, tên lửa không đối không Stinger (ATAS)...
Trực thăng OH-58D được trang bị hệ thống vũ khí với hỏa lực mạnh mẽ, bao gồm tên lửa AGM-114 Hellfire, tên lửa không đối không Stinger (ATAS)...
Ngoài ra, nó cùng được trang bị thiết bị phóng rocket Hydra-70 và một khẩu súng máy M296 .50 cal

Ngoài ra, nó còn được trang bị thiết bị phóng rocket Hydra-70 và một khẩu súng máy M296 .50 cal

Với hỏa lực mạnh mẽ như vậy, OH-58D hoàn toàn có khả năng tiêu diệt xe tăng và xe bọc thép ở khoảng cách từ 800 đến 1.200 m
Với hỏa lực mạnh mẽ như vậy, OH-58D hoàn toàn có khả năng tiêu diệt xe tăng và xe bọc thép ở khoảng cách từ 800 đến 1.200 m
Trực thăng OH-58D cũng có thể tham gia tấn công các mục tiêu trên không bằng tên lửa Stinger.
Trực thăng OH-58D cũng có thể tham gia tấn công các mục tiêu trên không bằng tên lửa Stinger.
Hệ thống điện tử hàng không hiện đại là một trong những điểm cải tiến mạnh của OH-58D so với các phiên bản trước đó.

Hệ thống điện tử hàng không hiện đại là một trong những điểm cải tiến mạnh mẽ của OH-58D so với các phiên bản trước đó.

OH-58D được lắp đặt thiết bị ngắm mục tiêu trên đỉnh trục cánh quạt, bao gồm camera TV độ phân giải cao để dò mục tiêu ở tầm xa, cảm biến nhiệt ảnh để định vị mục tiêu vào ban đêm , cho phép nó có thể hoạt động trong cả ban ngày ban đêm.

OH-58D được lắp đặt thiết bị ngắm mục tiêu trên đỉnh trục cánh quạt, bao gồm camera TV độ phân giải cao để dò mục tiêu ở tầm xa, cảm biến nhiệt ảnh để định vị mục tiêu vào ban đêm, cho phép nó có thể hoạt động trong cả ban ngày ban đêm.

Quân đội Mỹ đã triển khai OH-58D trong các chiến dịch tấn công Afghanistan năm 2001 và Iraq vào 2003.
Quân đội Mỹ đã triển khai OH-58D trong các chiến dịch tấn công Afghanistan năm 2001 và Iraq vào 2003.
Trong hai cuộc chiến tranh này, Mỹ đã mất 35 chiếc OH-58D và có tới 35 phi công thiệt mạng.
Trong hai cuộc chiến tranh này, Mỹ đã mất 35 chiếc OH-58D và có tới 35 phi công thiệt mạng.
Khám sức mạnh trực thăng trinh sát OH-58D của Lục quân Mỹ
 
Khám sức mạnh trực thăng trinh sát OH-58D của Lục quân Mỹ
 
Khám sức mạnh trực thăng trinh sát OH-58D của Lục quân Mỹ
 
Khám sức mạnh trực thăng trinh sát OH-58D của Lục quân Mỹ
 
Khám sức mạnh trực thăng trinh sát OH-58D của Lục quân Mỹ
 
Khám sức mạnh trực thăng trinh sát OH-58D của Lục quân Mỹ
 
Khám sức mạnh trực thăng trinh sát OH-58D của Lục quân Mỹ
 

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại