Khám phá siêu tàu đổ bộ lớp San Antonio của Mỹ

Bảo An |

(Soha.vn) - Tàu đổ bộ lớp San Antonio là một trong những phương tiện vận trên biển tải đa năng nhất của Hải quân Mỹ, có thể chở theo lính thủy đánh bộ, máy bay chiến đấu, tàu độ bộ đệm khí, xe tăng,...

Tàu đổ bộ (LPD) lớp San Antonio là một phần quan trọng trong sức mạnh của Hải quân Mỹ.
Tàu đổ bộ (LPD) lớp San Antonio là một phần quan trọng trong sức mạnh của Hải quân Mỹ.
Boong của tàu đổ bộ lớp San Antonio có thể chở theo 4 trực thăng vận tải Sea Knight cùng hơn 100 binh sĩ hay 12.700 kg hàng hóa.
Boong của tàu đổ bộ lớp San Antonio có thể chở theo 4 trực thăng vận tải Sea Knight cùng hơn 100 binh sĩ hay 12.700 kg hàng hóa.
Ngoài ra, LPD cũng có thể chở theo máy bay chiến đấu V-22 Osprey và hai máy bay loại này có thể cất cánh trên boong cùng một lúc.

Ngoài ra, LPD cũng có thể chở theo máy bay V-22 Osprey và hai máy bay loại này có thể cất cánh trên boong cùng một lúc.

Một chiếc V-22 Osprey cất cánh từ tàu USS Mesa Verde, tàu đổ bộ lớp San Antonio của Hải quân Mỹ.

Một chiếc V-22 Osprey cất cánh từ tàu USS Mesa Verde thuộc lớp San Antonio của Hải quân Mỹ.

Khoang chứa dưới boong của tàu LPD được thiết kế phù hợp với các tàu đổ bộ đệm khí.
Khoang chứa dưới boong của tàu LPD được thiết kế phù hợp với các tàu đổ bộ đệm khí.
Cửa khoang chứa của tàu đổ bộ USS New York.
Cửa khoang chứa của tàu đổ bộ USS New York.
Tàu đổ bộ USS New York chuẩn bị đón một phương tiện tấn công lưỡng cư.
Tàu đổ bộ USS New York chuẩn bị đón một phương tiện tấn công lưỡng cư.
Một tàu đổ bộ đệm khí chuẩn bị lên tàu USS New Orleans.
Một tàu đổ bộ đệm khí chuẩn bị lên tàu USS New Orleans.
Mỗi tàu LPD lớp San Antonio có thể chở theo 2 tàu đổ bộ đệm khí.
Mỗi tàu LPD lớp San Antonio có thể chở theo 2 tàu đổ bộ đệm khí.
Tàu đổ bộ đệm khí của Hải quân Mỹ chở theo 60 tấn hàng hóa và thiết bị. Nó được trang bị 2 khẩu súng máy uy lực.
Tàu đổ bộ đệm khí của Hải quân Mỹ chở theo 60 tấn hàng hóa và thiết bị. Nó được trang bị 2 khẩu súng máy uy lực.
Mỗi tàu LPD lớp San Antonio cũng có thể chở theo một giang vận hạm (LCU)
Mỗi tàu LPD lớp San Antonio cũng có thể chở theo một giang vận hạm (LCU)
Một LCU có thể chở được 150 tấn xe tăng, xe tải và hàng hóa hay 400 lính thủy đánh bộ.
Một LCU có thể chở được 150 tấn xe tăng, xe tải và hàng hóa hay 400 lính thủy đánh bộ.
Khi LCU vào khoang chứa, nước sẽ được tháo khỏi khoang chứa của tàu LPD.
Khi LCU vào khoang chứa, nước sẽ được tháo khỏi khoang chứa của tàu LPD.
Mỗi tàu LPD lớp San Antonio có thể chơi tối đa 700 lính thủy đánh bộ.
Mỗi tàu LPD lớp San Antonio có thể chơi tối đa 700 lính thủy đánh bộ.
Tàu LPD lớp San Antonio được trang bị 4 động cơ diesel. Một binh sĩ bắn dây nối từ tàu USS New Orleans sang một tàu chở dầu để thực hiện quá trình tiếp nhiên liệu.
Tàu LPD lớp San Antonio được trang bị 4 động cơ diesel. Một binh sĩ bắn dây nối từ tàu USS New Orleans sang một tàu chở dầu để thực hiện quá trình tiếp nhiên liệu.
Tàu LPD cũng có một số tàu cao su loại nhỏ.
Tàu LPD cũng có một số tàu cao su loại nhỏ.
Về vũ khí, tàu được trang bị 2 pháo hạm cận chiến Mk44 Bushmaster II 30mm và 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không RIM-116 Rolling. Tàu đổ bộ USS Green Bay phóng tên lửa hạm đối không.
Về vũ khí, tàu được trang bị 2 pháo hạm cận chiến Mk44 Bushmaster II 30mm và 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không RIM-116 Rolling. Tàu đổ bộ USS Green Bay phóng tên lửa hạm đối không.
Tàu đổ bộ USS New York đã được chế tạo từ đống sắt thép trong vụ khủng bố ở New York năm 2001.
Tàu đổ bộ USS New York đã được chế tạo từ đống sắt thép trong vụ khủng bố ở New York năm 2001.
USS San Antonio là tàu đổ bộ đầu tiên thuộc lớp San Antonio.
USS San Antonio là tàu đổ bộ đầu tiên thuộc lớp San Antonio.
Hiện có 8 tàu đổ bộ lớp San Antonio đang hoạt động trong Hải quân Mỹ.
Hiện có 8 tàu đổ bộ lớp San Antonio đang hoạt động trong Hải quân Mỹ.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại