Iraq khoe vũ khí Nga khi Mỹ nước đôi trong viện trợ

Trong khi Mỹ dùng dằng với kế hoạch viện trợ vũ khí cho Iraq thì lực lượng phòng không nước này đã bất ngờ có màn duyệt binh khoe vũ khí Nga.

Cuộc duyệt binh biểu dương lực lượng của phòng không Iraq đã gây bất ngờ lớn cho phương Tây bởi nó diễn ra vào thời điểm cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS đang diễn biến rất phức tạp và IS đang trở nên tàn bạo hơn.

Cuộc duyệt binh biểu dương lực lượng của phòng không Iraq đã gây bất ngờ lớn cho phương Tây bởi nó diễn ra vào thời điểm cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS đang diễn biến rất phức tạp và IS đang trở nên tàn bạo hơn.

Và điều làm người ta khó hiểu hơn nữa là trong cuộc duyệt binh này, chiếm số lượng danh dự là những vũ khí do Liên Xô và Nga sản xuất. Trong khí đó, vũ khí Mỹ đã bị lép về hoàn toàn về số lượng. Vũ khí hạng nặng nhất lực lượng phòng không Iraq khoe trong duyệt binh là tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Và điều làm người ta khó hiểu hơn nữa là trong cuộc duyệt binh này, chiếm số lượng danh dự là những vũ khí do Liên Xô và Nga sản xuất.

Trong khí đó, vũ khí Mỹ đã bị lép về hoàn toàn về số lượng. Vũ khí hạng nặng nhất lực lượng phòng không Iraq khoe trong duyệt binh là tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Hệ thống Pantsir-S1 (NATO định danh là SA-22 Greyhound) được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu bay tầm thấp như: máy bay bay thấp, trực thăng, UAV, tên lửa hành trình,...
Hệ thống Pantsir-S1 (NATO định danh là SA-22 Greyhound) được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu bay tầm thấp như: máy bay bay thấp, trực thăng, UAV, tên lửa hành trình,...
Với diện tích phản xạ radar nhỏ nhất là 2cm² tới 3cm², và tốc độ lớn nhất lên tới 1.300 m/s, tổ hợp Pantsir-S1 có tầm bắn tối đa là 20 km và đạt trần bắn là 15 km, ngay cả khi hệ thống đang di chuyển.

...với diện tích phản xạ radar nhỏ nhất là 2cm² tới 3cm², và tốc độ lớn nhất lên tới 1.300 m/s, tổ hợp Pantsir-S1 có tầm bắn tối đa là 20 km và đạt trần bắn là 15 km, ngay cả khi hệ thống đang di chuyển.

Vũ khí chính làm nên sức mạnh của Pantsir-S1 là 12 tên lửa đánh chặn 57E6 (phiên bản xuất khẩu là 57E6-E). Tên lửa 57E6-E có tầm bắn hiện quả 20km, tầm cao 15km, tốc độ 900m/s ở tầm bắn 12km và 700m/s ở tầm bắn 18km.

Vũ khí chính làm nên sức mạnh của Pantsir-S1 là 12 tên lửa đánh chặn 57E6 (phiên bản xuất khẩu là 57E6-E). Tên lửa 57E6-E có tầm bắn hiện quả 20 km, tầm cao 15 km, tốc độ 900 m/s ở tầm bắn 12 km và 700 m/s ở tầm bắn 18 km.

Ngoài ra, Pantsir-S1 còn có 2 pháo 2A38 cỡ nòng 30mm, với tốc độ bắn của mỗi pháo lên đến 2.500 phát/phút, tầm bắn hiệu quả lên đến 4km. Radar 1RS2-1E của Pantsir-S1 có tầm phát hiện mục tiêu tối đa ở khoảng cách 32-36km.

Ngoài ra, Pantsir-S1 còn có 2 pháo 2A38 cỡ nòng 30 mm, với tốc độ bắn của mỗi pháo lên đến 2.500 phát/phút, tầm bắn hiệu quả lên đến 4 km. Radar 1RS2-1E của Pantsir-S1 có tầm phát hiện mục tiêu tối đa ở khoảng cách 32 - 36 km.

Vũ khí phòng không Nga sản xuất tiếp theo Iraq sử dụng trong duyệt binh là tổ hợp tên lửa phòng không di động Igla-S.
Vũ khí phòng không Nga sản xuất tiếp theo Iraq sử dụng trong duyệt binh là tổ hợp tên lửa phòng không di động Igla-S.
Igla-S được trang bị tên lửa phòng không 9M342 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm bắn tới hơn 6km, độ cao 3,5-4km.

Igla-S được trang bị tên lửa phòng không 9M342 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm bắn tới hơn 6 km, độ cao 3,5 - 4 km.

Ngoài những tổ phòng không tiên tiến này, Iraq còn khoe một số hệ thống pháo phòng không thế hệ cũ do Liên Xô sản xuất, trong đó có pháo S-60 57mm. Hiện nay, trong biên chế của quân đội Iraq có khoảng 250 hệ thống pháo phòng không tầm thấp loại này.

Ngoài những tổ phòng không tiên tiến này, Iraq còn khoe một số hệ thống pháo phòng không thế hệ cũ do Liên Xô sản xuất, trong đó có pháo S-60 57 mm. Hiện nay, trong biên chế của quân đội Iraq có khoảng 250 hệ thống pháo phòng không tầm thấp loại này.

Vũ khí phòng không do Liên Xô sản xuất tiếp theo được Iraq mang ra thị uy là pháo ZU-23-2. Hiện quân đội Iraq còn có số lượng khá lớn pháo phòng không ZU-23-2 23mm 2 nòng - loại vũ khí rất được ưa thích ở Trung Đông nhờ nhỏ gọn, có thể lắp dễ dàng lên các xe bán tải dân sự dùng cho đánh địch trên mặt đất, trên không.

Vũ khí phòng không do Liên Xô sản xuất tiếp theo được Iraq mang ra thị uy là pháo ZU-23-2.

Hiện quân đội Iraq còn có số lượng khá lớn pháo phòng không ZU-23-2 23mm 2 nòng - loại vũ khí rất được ưa thích ở Trung Đông nhờ nhỏ gọn, có thể lắp dễ dàng lên các xe bán tải dân sự dùng cho đánh địch trên mặt đất, trên không.

Giữa bạt ngàn vũ khí Nga, số ít vũ khí do Mỹ sản xuất đã bị lép vế. Trong ảnh là hệ thống phòng không tự hành AN/TWQ-1 Avenger do Boeing sản xuất. Theo một số nguồn tin, Iraq đã ký hợp đồng mua 40 hệ thống phòng không tự hành này. Avenger được thiết kế để tiêu diệt các loại tên lửa hành trình, UAV, máy bay bay thấp và trực thăng, bảo vệ trận địa phòng không hay mục tiêu điểm.

Giữa bạt ngàn vũ khí Nga, số ít vũ khí do Mỹ sản xuất đã bị lép vế. Trong ảnh là hệ thống phòng không tự hành AN/TWQ-1 Avenger do Boeing sản xuất.

Theo một số nguồn tin, Iraq đã ký hợp đồng mua 40 hệ thống phòng không tự hành này. Avenger được thiết kế để tiêu diệt các loại tên lửa hành trình, UAV, máy bay bay thấp và trực thăng, bảo vệ trận địa phòng không hay mục tiêu điểm.

Trong biên chế của quân đội Iraq hiện nay, ngoài 40 hệ thống AN/TWQ-1 Avenger mua của Mỹ, Iraq còn mua 681 quả tên lửa đối không tầm thấp Stinger - đạn tên lửa của Avenger, đạt tầm bắn khoảng 4,8km. Căn cứ vào thông tin về mua sắm và trang bị của quân đội Iraq có thể thấy, vũ khí Mỹ hoàn toàn bị lép vế trước Nga không chỉ trong duyệt binh mà trong cả trang bị của quân đội Iraq.

Trong biên chế của quân đội Iraq hiện nay, ngoài 40 hệ thống AN/TWQ-1 Avenger mua của Mỹ, Iraq còn mua 681 quả tên lửa đối không tầm thấp Stinger - đạn tên lửa của Avenger, đạt tầm bắn khoảng 4,8 km.

Căn cứ vào thông tin về mua sắm và trang bị của quân đội Iraq có thể thấy, vũ khí Mỹ hoàn toàn bị lép vế trước Nga không chỉ trong duyệt binh mà trong cả trang bị của quân đội Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại