Iran "trình làng" chiến đấu cơ nội địa hiện đại ngang Mỹ, Nga

Theo Infonet |

Theo Business Insider, Iran vừa bất ngờ giới thiệu một loại máy bay tàng hình nội địa, có tên Qaher 313.

Mẫu thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình Qaher-313, tên theo số hiệu trên thân máy bay là F-313 được giới thiệu tới Tổng thống Iran Mahmound Ahmadinejad và xuất hiện công khai như một phần trong lễ kỷ niệm Cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran.

Nhìn từ bên ngoài, máy bay có thiết kế để giảm độ bộ lộ radar tương tự như các thiết kế hiện đại của máy bay thế hệ 5 của Mỹ, Nga, Trung Quốc.

Trong những ngày gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi từng nói: "Máy bay tàng hình mới sẽ khác biệt hoàn toàn so với những máy bay chiến đấu phản lực khác mà Iran đã sản xuất".

Dựa trên những hình ảnh về chiến đấu cơ tàng hình Qaher 313 được hãng thông tấn FARS tiết lộ. Qaher 313 có thiết kế thực sự đặc biệt. Đó là những góc cạnh sắc nét này khác biệt so với máy bay tàng hình F-22 của Mỹ nhưng lại giống với thiết kế của máy bay ném bom tàng hình F-117A Nighthawk, hai cánh đuôi của nó gần như giống hoàn toàn so với F-35 Lightning II.

Qaher 313 có thân hình rộng, đôi cánh vịt phía trước có vẻ như là cố định và một phần cánh mở rộng gập xuống.

Vật liệu chế tạo vòm kính buồng lái có vẻ lỗi thời. Ngoài ra, hai cửa hút gió ở hai bên máy bay lại rất nhỏ, động cơ thì không có ống xả.

Khi quan sát một sĩ quan Iran ngồi vào ghế trên khoang lái chiếc máy bay, có thể thấy Qaher-313 giống như là một "chiến đấu cơ mini".

Buồng lái có vẻ rất cơ bản nhưng quá nhiều màn hình cho một chiếc máy bay hiện đại. Business Insider cũng lưu ý việc thiếu hệ thống dây điện phía sau bảng điều khiển phía trước máy bay.

Mẫu thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình Qaher 313 được Iran giới thiệu hôm 1/2.

Cánh đuôi của chiến đấu cơ Qaher 313 được đánh số F-313.

Qaher 313 nhìn từ phía trước, có thiết kế góc cạnh sắc nét rất giống với F-117 của Mỹ.

Chỉ sử dụng một động cơ và không thấy có vòi phun.

Sĩ quan Iran ngồi trên Qaher 313, qua đó có thể thấy, máy bay này rất nhỏ.

Khoang lái được LCD hóa nhưng lại không có kính hiển thị mục tiêu HUD.

Khám phá "lợn lòi" A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ

(Soha.vn) - Máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ được trang bị động cơ phản lực mạnh mẽ và có khả năng mang theo 13 tấn vũ khí.

Không quân Thái Lan khoe loạt tên lửa “khủng”

Trong một cuộc triển lãm nhỏ, không quân Thái Lan "khoe" nhiều loại tên lửa trang bị trên tiêm kích tối tân JAS-39 Gripen C/D.

Philippines sắm 12 "Đại bàng vàng" FA-50 để giám sát Biển Đông

(Soha.vn) - Philippines sẽ mua 12 chiến đấu cơ phản lực FA-50 của Hàn Quốc để tăng cường sức mạnh quân sự của nước này, phát ngôn viên chính phủ Philippines cho biết hôm 30/1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại