Hồ sơ tiêm kích MiG-29 của Không lực Myanmar

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Không quân Myanmar đã nhận toàn bộ số tiêm kích MiG-29 mua của Nga theo hợp đồng ký kết năm 2009.

Trong năm 2011-2012, Không quân Myanmar đã nhận được toàn bộ số tiêm kích MiG-29 mua của Nga theo hợp đồng ký kết năm 2009. 

Đặc biệt, một số tiêm kích MiG-29 vừa được mua lại đã được trình làng bằng các chuyến bay trình diễn ngay tại căn cứ không quân Yangon nhân dịp kỷ niệm 65 năm Không quân Myanmar vào đầu tháng 12 năm 2012.

Chiếc tiêm kích MiG-29 số hiệu 27-11 của Không quân Myanmar.

Myanmar nhận được các máy bay chiến đấu đầu tiên của loại này năm 2001-2002, khi mà Nga đã chuyển giao cho Không quân nước này 11 tiêm kích MiG-29 (biến thể xuất khẩu 9-12B) và một máy bay huấn luyện chiến đấu hai chỗ ngồi MiG-29UB (9-51).

Trong Không quân Myanmar, các tiêm kích một chỗ ngồi này được đánh số hiệu từ 27-01 đến 27-11, còn chiếc huấn luyện cơ mang số hiệu 27-16.

Chiếc tiêm kích MiG-29 số hiệu 27-07 của Không quân Myanmar.

Ngày 06 tháng 12 năm 2009, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport đã ký kết một hợp đồng mới trị giá 412 triệu ơ-rô (khoảng 547 triệu đô-la) để cung cấp cho Không quân Myanmar 20 tiêm kích MiG-29 với các biến thể khác nhau bao gồm 10 chiếc MiG-29B (biến thể xuất khẩu 9-12B), 6 chiến đấu cơ nâng cấp MiG-29SE (9-13SE) và 4 máy bay huấn luyện chiến đấu hai chỗ ngồi MiG-29UB.

Theo hợp đồng được ký kết, trong tháng 12 năm 2011, Công ty MiG đã bàn giao cho Myanmar 14 chiếc MiG-29SE/B đầu tiên. Sáu chiếc MiG-29 còn lại theo hợp đồng này đã được chuyển giao cho Không quân Myanmar trong năm 2012.

MiG-29SE (số hiệu 27-35) của Không quân Myanmar được bàn giao theo hợp đồng năm 2009.

 

MiG-29 (9-12B) của Không quân Myanmar. Có thể nhìn thấy hai chiếc máy bay với số hiệu 27-24 và 27-26 mà Không quân Myanmar nhận được vào năm 2011 theo hợp đồng ký kết năm 2009. Ở giữa là máy bay chiến đấu MiG-29 được bàn giao năm 2002 với số hiệu 27-11.
 

Mikoyan MiG-29 (tiếng Nga: Микоян МиГ-29, định danh NATO Fulcrum – Điểm tựa) là một loại máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ 4 do Liên Xô cũ/Nga thiết kế chế tạo. MiG-29 được thiết kế cho vai trò chiếm ưu thế trên không.

Máy bay MiG-29 có chiều dài 17,37 m, sải cánh 11,4 m, trọng lượng rỗng 11.000 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 21.000 kg. MiG-29 trang bị hai động cơ Klimov RD-33, sức đẩy 81.4 kN mỗi chiếc.

Máy bay MiG-29 có thể đạt vận tốc cực đại Mach 2.4 km/h, tầm bay 700 km (khi chiến đấu) và 2.900 km (khi tuần tiễu), trần bay 18.013 m, vận tốc bay lên cực đại 330 m/s.

Tiêm kích đánh chặn MiG-29 trang bị 1 pháo 30 mm GSh-30-1 cơ số đạn150 viên. Máy bay mang được trọng lượng vũ khí 3.500 kg bao gồm 6 tên lửa không đối không loại AA-8 Aphid, AA-10 Alamo, AA-11 Archer, AA-12 Adder, bom FAB 500-M62, FAB-1000, TN-100, ECM Pods, S-24, AS-12, AS-14…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại