Hình ảnh Quân khu miền Đông Nga báo động chiến đấu

Với 100.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài hiện đại của Quân khu miền Đông đã được đặt trong tình trạng báo động sau mệnh lệnh của Tổng thống Putin hôm 11/9.

Hãng tin Itar-tass dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết theo lệnh của Tổng thống Putin, các lực lượng vũ trang Nga tại Quân khu miền Đông, cũng như các đơn vị quân đội hiện triển khai tại quân khu này, được yêu cầu trong tư thế sẵn sàng khả năng chiến đấu “tổng lực”. Theo kế hoạch, việc kiểm tra kéo dài từ ngày 11-18/9.
Ông Sergei Shoigu nhấn mạnh bên cạnh việc tiến hành kiểm tra đột xuất khu quân sự miền Đông, Tổng thống Putin còn giao cho bộ này phối hợp cùng với các bộ ngành khác của Nga và chính quyền các địa phương ở vùng miền Đông thực hiện kiểm tra những vấn đề sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong các điều kiện thời chiến.
Việc kiểm tra sẽ bao gồm chỉ thị các đơn vị thực thi các nhiệm vụ như lập nhóm đặc biệt đảm bảo công tác ngụy trang các tuyến đường sắt, đường bộ dành cho mục đích quốc phòng, các tuyến đường di chuyển quân; phiên chế tàu dân sự vào thành phần Hải quân; thực hiện tất cả các hoạt động để đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt những biện pháp an toàn, bảo quản vũ khí và đạn dược, không để xảy ra thiệt hại đối với tài sản nhà nước và ảnh hưởng tới môi trường.
“Theo đợt kiểm tra bất ngờ tính sẵn sàng chiến đấu của binh sỹ Quân khu miền Đông, các đơn vị, đội hình ở vùng miền Đông của Liên bang Nga đã hoàn thành áp dụng các biện pháp để bước vào nấc sẵn sàng chiến đấu cao nhất”, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết.
Quân khu miền Đông Nga gồm các đơn vị ở Transbaikal và vùng Viễn Đông. Trụ sở của quân khu đặt ở thành phố Khabarovsk.
Cuộc tập trận bất ngờ có sự tham gia của Bộ chỉ huy không quân số 3, binh sĩ Lực lượng không quân và Bộ chỉ huy Hạm đội Thái Bình dương cùng Bộ chỉ huy Vận tải hàng không quân sự và chiến lược.

Cuộc tập trận bất ngờ có sự tham gia của Bộ chỉ huy không quân số 3, binh sĩ Lực lượng không quân và Bộ chỉ huy Hạm đội Thái Bình dương cùng Bộ chỉ huy Vận tải hàng không quân sự và chiến lược.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu cúa quân đội trong năm 2014. Trước đó, Tổng thống Nga đã yêu cầu 2 đợt kiểm tra, trong đó, đợt 1 vào cuối tháng Hai ở quân khu miền Tây và Trung, đợt 2 ở quân khu miền Trung vào cuối tháng Sáu.
Dù lệnh báo động tại Quân khu miền Đông lần này được thực hiện theo mệnh lệnh của Tổng thống Putin theo thông lệ từ năm 2013, tuy nhiên nó lại diễn ra vào đúng thời điểm phương Tây đang gia tăng sức ép với Nga do tình hình bất ổn tại Ukraine, vì vậy giới chuyên gia cho rằng đây là chuỗi hành động của Nga nhằm đáp trả phương Tây.
Theo đó, chỉ tính riêng từ tháng 5 trở lại đây, Nga đã tiến hành khoảng trên 10 cuộc tập trận với quy mô khác nhau, mật độ tập trận chưa từng có trong Quân đội Nga kể từ thời Chiến tranh lạnh.
Xe chở đạn cũng được huy động trong đợt báo động này.

Binh sĩ Nga sẵn sàng làm nhiệm vụ.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Bạn là người yêu màu xanh áo lính, bạn có đam mê tìm hiểu các loại vũ khí - khí tài trang thiết bị quân sự cũng như chiến thuật - chiến lược - chiến sử của quân đội các nước trên thế giới và muốn có nơi để thể hiện những hiểu biết của mình.

Hãy gửi cho chúng tôi tin hoặc bài viết CHƯA TỪNG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI trên các báo, trang mạng khác vào địa chỉ email: quansu@soha.vn. Nếu tin bài của bạn được đăng tải, bạn sẽ được trả nhuận bút trong vòng 24h và có cơ hội nhận được 500.000 đồng cho những nội dung xuất sắc nhất trong ngày.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại