Hàn Quốc khoe UAV cất/hạ cánh thẳng đứng nhanh nhất thế giới

PVD |

Viện Nghiên cứu Hàng không Hàn Quốc vừa tiết lộ một loại máy bay không người lái mới, có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng.

Loại máy bay không người lái mới của Hàn Quốc có tên TR-60, sử dụng thiết kế động cơ cánh quạt lật tương tự như loại máy bay đổ bộ MV-22 Osprey của Không quân Mỹ.

TR-60 có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng giống như một máy bay trực thăng, trong khi vẫn có thể bay giống như các máy bay cánh cố định khác.

Theo tuyên bố của Viện Nghiên cứu Hàng không Hàn Quốc (KARI), UAV TR-60 có thể ở trên không trong thời gian 6 giờ và có thể đạt tốc độ bay lên tới 500 km/giờ - tốc độ nhanh nhất trong các loại máy bay không người lái có thiết kế tương tự trên thế giới.

Chi phí phát triển của dự án UAV TR-60 là hơn 90 triệu USD, KARI nói rằng họ lên kế hoạch sẽ hoàn thành việc phát triển TR-60 vào năm 2023 và bắt đầu sản xuất loạt vào năm sau đó.

Được thiết kế để hoạt động ở trần bay trung lưu, TR-60 có thể được sử dụng như một phương tiện giám sát, trinh sát, tìm kiếm và cứu hộ cũng như một trạm chuyển tiếp thông tin trên không.

KARI nói rằng, công nghệ máy bay không người lái của họ hiện đang đứng thứ 7 trong số những quốc gia có công nghệ máy bay không người lái tốt nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, đến năm 2023, nước này sẽ phấn đấu lọt Top 5 và leo lên vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 vào năm 2027.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại