Hải giám TQ xua quân kiểm tra bia chủ quyền trái phép ở Hoàng Sa

Nam Khánh |

(Soha.vn) - Tổng đội Hải giám tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) vừa ngang nhiên tiến hành tuần tra, thị sát thực địa 18 đảo và đá ngầm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Sau sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, ngày 27/06, nước này tiếp tục có bước leo thang mới khi tuyên bố vừa hoàn thành tuần tra trái phép nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp tại các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo tuyên bố, mới đây, Tổng đội hải giám của tỉnh Hải Nam kết hợp cùng với Chi đội hải giám số 10, Văn phòng hải dương và nghề cá tỉnh Hải Nam tiến hành tuần tra, thị sát thực địa 18 đảo và đá ngầm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhằm nắm bắt hiện trạng sử dụng các đảo, thiết lập và kiện toàn hồ sơ dữ liệu các đảo.

Tàu hải giám Trung Quốc số hiệu 2169
Tàu hải giám Trung Quốc số hiệu 2169

Trong đợt tuần tra khảo sát lần này, Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng tàu “Hải giám 2169”, lần lượt tuần tra thị sát 18 đảo tại Hoàng Sa. Đội tuần tra đã lên các đảo, tiến hành chụp hình, kiểm tra bia chủ quyền.

Tuyên bố cũng ngang ngược cho biết, trong thời gian tới, Tổng đội Hải giám tỉnh Hải Nam sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tuần tra liên hợp nhằm “bảo vệ chủ quyền” (trái phép) các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trước đó, Trung Quốc đã công bố bản đồ khổ dọc với đường lưỡi bò 10 đoạn, chiếm gần trọn diện tích Biển Đông. Bản đồ này đã bị Việt Nam, Philippines và nhiều nước phản đối mạnh mẽ.

Xem thêm: [Video] Bản tin VTV - Diễn biến tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ngày 27/6/2014

Nguồn: VTV

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại