Hạ thủy tàu trinh sát 500CV cho Cảnh sát biển

Tàu trinh sát 500CV dành cho Cảnh sát biển Việt Nam đã hạ thủy thành công tại nhà máy X51, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vào sáng nay.

Sau gần 10 tháng thi công, sáng 1/10, tại TP Hồ Chí Minh, Nhà máy X51, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức hạ thủy thành công tàu trinh sát 500CV chiếc số 1 (ký hiệu TS500-01) thuộc dự án đóng tàu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam theo đúng tiến độ.

Hình ảnh tàu trinh sát 500CV (ký hiệu TS500-01) được hạ thủy.

Chính thức bàn giao thêm một tàu kiểm ngư hiện đại Chính thức bàn giao thêm một tàu kiểm ngư hiện đại

Ngày 30/7, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hạ Long đã tổ chức bàn giao tàu kiểm ngư KN-782 cho Lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

Tàu trinh sát 500CV là tàu vỏ thép do Viện Thiết kế tàu quân sự (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép QCVN 21:2010/BGTVT năm 2010 với tính năng kết cấu cấp không hạn chế.

Tàu có chiều dài 38,2m, chiều rộng 7,8m, vận tốc 10 hl/h. Tàu được sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ trinh sát, thực thi pháp luật trên biển và các nhiệm vụ khác được giao.

Được biết, đây là chiếc tàu trinh sát 500CV thứ nhất thuộc Dự án đóng mới các tàu trinh sát 500CV của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được hạ thủy.

Hiện nay, nhà máy đang tiếp tục thi công chiếc tàu TS500-02 để hạ thủy và bàn giao trong thời gian tới cho Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đưa vào khai thác sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại