Gần 1 triệu người Nga "nhịn ăn" 1 năm mới đóng được 1 tàu sân bay

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Sergei Vlasov, Cục trưởng Cục Thiết kế Nevskoye tiết lộ, tổng chi phí của tàu sân bay mới sẽ rơi vào khoảng từ 100 đến 250 tỷ Rúp (2,8 đến 7,1 tỷ USD).

Ngày 3/2, Cục thiết kế tàu biển Nevskoye có trụ sở tại St. Petersburg cho hay việc phát triển và chế tạo một tàu sân bay mới cho Hải quân Nga có thể mất khoảng 10 năm.

Sergei Vlasov, Cục trưởng Cục Thiết kế Nevskoye tiết lộ, tổng chi phí của con tàu sẽ rơi vào khoảng từ 100 đến 250 tỷ Rúp (2,8 đến 7,1 tỷ USD). “Nếu con tàu được trang bị với nhiều hệ thống vũ khí thì chi phí chung sẽ tăng lên rất cao, tuy nhiên nếu như chỉ trang bị các hệ thống phòng không, chi phí sẽ thấp hơn”. Với mức lương tháng trung bình của người Nga năm 2013 là khoảng hơn 26.000 Rúp, thì chi phí này bằng thu nhập của hơn 800.000 người Nga trong suốt 1 năm.

Vị quan chức này cho hay cơ quan thiết kế của ông có thể thiết kể cả biến thể chạy bằng năng lượng hạt nhân và cả biến thể thông thường của một tàu sân bay. Biến thể hạt nhân sẽ có lượng choán nước không tải lên tới 85.000 tấn, con số này đối với biến thể thông thường là 65.000 tấn.

Một con tàu chạy năng lượng hạt nhân có thể mang được 70 máy bay và trực thăng, trong khi đó tàu truyền thống chỉ chở được khoảng 55 chiếc. Theo Vlasov, tàu sân bay mới của Nga sẽ đóng vai trò là điểm trung chuyển trên biển giành cho các máy bay trực thăng và máy bay cánh cố định thế hệ mới, đặc biệt là tiêm kích thế hệ năm được hứa hẹn sẽ thay thế tiêm kích hạm đa năng Su-33 hiện đang hoạt động, kèm theo đó là các phương tiện bay không người lái.

Theo Vlasov, Hải quân Nga cần ít nhất 4 tàu sân bay, hai chiếc cho hạm đội Phương Bắc và hai chiếc cho hạm đội Thái Bình Dương. Hiện tại Nga chỉ có tàu sân bay duy nhất là chiếc Đô đốc Kuznetsov, được chế tạo năm 1985, lượng choán nước 55.000 tấn, thủy thủ đoàn 1.500 người và có khả năng mang hơn 50 máy bay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại