DP-12 - Shotgun kiểu bơm 2 nòng độc đáo

A.Vĩ |

Shotgun DP-12 nổi bật nhờ cơ chế hoạt động kiểu bơm rất tin cậy và thiết kế 2 nòng độc đáo có một không hai.

Thiết kế ngắn gọn, phù hợp với chiến trường hiện đại

Tại triển lãm súng Shot SHOW 2015, nhà máy sản xuất vũ khí Standard Manufacturing Company (có trụ sở tại Mỹ) đã mang đến trưng bày một khẩu shotgun 2 nòng cực lạ có tên gọi DP-12.

Theo nhà sản xuất, thị trường mà họ hướng chính là các lực lượng thực thi pháp luật hoạt động trong những môi trường chật hẹp, yêu cầu tính cơ động cao; bên cạnh đó là quân đội.

Thoạt nhìn, dễ dàng nhận thấy DP-12 có thiết kế theo hướng phi truyền thống, tương tự các khẩu shotgun đi trước như Kel-tec KSG hay UTS-15. Đó là tính thẩm mỹ, sự gọn nhẹ, bên cạnh đặc tính hoạt động bền bỉ với độ tin cậy cao. Tương tự KSG, cấu tạo chính của súng là dạng ống chạy dài từ nòng tới báng.


Các khẩu DP-12 được trưng bày tại triển lãm Shot SHOW 2015

Các khẩu DP-12 được trưng bày tại triển lãm Shot SHOW 2015

Tuy nhiên đó chỉ là hình thức bên ngoài, cấu tạo của DP-12 cũng như phần máy súng hoàn toàn khác KSG.

Cụ thể, thay vì sử dụng thép hay polymer, nhà sản xuất đã làm phần thân của DP-12 hoàn toàn bằng một khối nhôm 7075 vững chắc - chất liệu thường được sử dụng trong công nghiệp hàng không. Do vậy, khối lượng của súng được giữ ở mức 4 kg.

Mặc dù ngoại hình to lớn và dày cộm nhưng súng khá dễ cầm nắm nhờ trọng tâm tốt. Sở hữu thiết kế bullpup quen thuộc, phần báng của DP-12 được đúc liền với thân súng để tạo cảm giác chắn.

Nhà sản xuất đã tinh ý chế tạo báng của súng nghiêng để phù hợp với tầm ngắm của xạ thủ khi tựa súng vào vai. Báng cũng có một tấm đệm phía sau để giảm lực tác dụng khi bắn.


Báng súng DP-12 với thiết kế nghiêng

Báng súng DP-12 với thiết kế nghiêng

Tay nắm chính của súng được gắn với thân thông qua các đinh ốc và nghiêng khoảng 15 độ so với phương thẳng đứng. Cò súng có hành trình khá ngắn, ép sát vào trong báng, được bao bọc bởi một vành bao cò rất dày và rộng rãi, đủ để sử dụng kèm với găng tay.

DP-12 không hề có có thước ngắm dự phòng mà chỉ có một đường ray Picatinny dài ở phía trên. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ ai sử dụng DP-12 cũng phải sắm cho mình một bộ thước ngắm rời, kính ngắm điểm đỏ hoặc ống ngắm chuyên dụng.


Kính ngắm dành cho các lực lượng thi pháp luật và quân sự của DP-12

Kính ngắm dành cho các lực lượng thi pháp luật và quân sự của DP-12

Súng tương thích tốt với nhiều loại thước ngắm sử dụng ray chuẩn đến từ nhiều hãng khác nhau cũng như các loại kính ngắm của EOTech, Aimpoint hay ống ngắm tầm gần của Trijicon.

Đặc biệt, nhà sản xuất cũng cung cấp phụ kiện kính ngắm điểm đỏ (hoặc xanh) tiêu chuẩn cho DP-12 với thiết kế tương tự như các loại của EOTech. Phụ kiện này không bán cho thị trường dân sự mà chỉ dành cho lực lượng thực thi pháp luật hoặc quân sự.

Phần ốp lên đạn của DP-12 được lồng vào trong ống đạn lẫn nòng súng, vì vậy sẽ chắc chắn hơn rất nhiều nếu so với ốp lên đạn của các loại shotgun truyền thống.

Ốp lên đạn được thiết kế vừa tay, lực kéo vừa phải và ít bị trượt. Bên dưới ốp cũng có thể trang bị thêm ray Picatinny để gắn bổ sung tay nắm dọc, giúp lên đạn dễ dàng hơn.


DP-12 với tay nắm dọc và kính ngắm Vortex

DP-12 với tay nắm dọc và kính ngắm Vortex

Liệu 2 nòng có tốt hơn 1 nòng?

Như đã nói ở trên, điểm độc đáo trong thiết kế của DP-12 chính là súng sở hữu 2 nòng thay vì 1 nòng như truyền thống. Hai nòng súng của súng được đặt ngang hàng và gắn với nhau rất chắc chắn ở phía sau lẫn phía trước.

Một số người khi nghe nói về khẩu súng 2 nòng như DP-12, sẽ nghĩ không có gì nhiều hơn ngoài một mánh lới quảng cáo. Nhưng họ thực sự chưa biết được các lợi ích của 2 nòng.

Đối với DP-12, khi lên đạn 1 lần, xạ thủ sẽ có 2 viên sẵn sàng để bắn, điều này rất tốt trong các tình huống yêu cầu tác xạ nhanh. Thêm vào đó, nếu 1 nòng bị trục trặc thì nòng còn lại vẫn cho khả năng sử dụng tốt.


Súng có thiết kế 2 nòng với 2 ống đạn riêng biệt

Súng có thiết kế 2 nòng với 2 ống đạn riêng biệt

Việc thiết kế 2 ống chứa đạn bên dưới mỗi nòng không những giúp người bắn nạp được nhiều đạn hơn mà còn cho phép họ sử dụng các loại đạn riêng biệt trên từng ống đạn tùy theo từng nhiệm vụ và mục tiêu, vì mỗi ống đạn chỉ nạp đạn cho nòng ngay phía trên nó.

Nòng súng làm bằng thép 41-30, không rãnh xoắn, tương thích hầu hết các loa che lửa hoặc ống hãm nảy trên thị trường. DP-12 sử dụng tốt các loại đạn 12 gauge thông dụng có năng lượng khác nhau, với độ dài từ 2 inch đến 3,5 inch.

Mỗi ống đạn có thể chứa tối đa 7 viên (ít hoặc nhiều tùy thuộc vào độ dài của viên đạn) và lên nòng 1 viên, như vậy, sức chứa tối đa của súng là 16 viên.


Kel-tec KSG (trên) và DP-12 (dưới)

Kel-tec KSG (trên) và DP-12 (dưới)

Do là một khẩu bullpup, xạ thủ phải nạp đạn thông qua khe lớn phía sau tay nắm chính của súng. Đây cũng đồng thời là khe thoát vỏ đạn. Việc nạp đạn khá dễ dàng khi người bắn chỉ cần đẩy đạn vào ống, với kỹ thuật tốt, xạ thủ có thể nạp mỗi viên 1 giây.

Qua thử nghiệm thực tế, DP-12 có ưu điểm là cầm nắm tốt và đặc biệt là độ giật khá thấp, giúp cho việc kiểm soát súng dễ dàng. Vỏ đạn thoát từ khe bên dưới, phía sau tay nắm chính cũng không ảnh hưởng gì đến thao tác bắn và lên đạn.

Hiện tại, Cheaper Than Dirt đã có quyền bán DP-12 tại Mỹ với giá khoảng 1.400 USD cho thị trường dân sự, không rẻ đối với một khẩu shotgun tự vệ nhưng không quá đắt cho một khẩu súng 2 nòng độc đáo như DP-12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại