"Đột nhập" hầm ngầm tuyệt mật giữa lòng Moscow

Hầm ngầm tuyệt mật một thời của Liên Xô giữa Moscow được công khai gần đây và cho phép người dân tham quan.

Những năm 1960, không có người dân Moscow nào biết có ai ở ngôi nhà này thường xuyên. Thỉnh thoảng, ánhđèn thắp sáng ngôi nhà và họ chỉ có thể nhìn thấy những người trong căn nhà bí ẩn đó từ cửa sổ. Chỉ có một vài quan chức mới có quyền tiếp cận ngôi nhà bí mật này và biết được điều gì đang diễn ra ở đó.
Phải nhìn vào sơ đồ trong bức ảnh này mới thấy được "ruột gan" ngôi nhà. Ẩn bên trong ngôi nhà cổ kính, là cả công trình đặc biệt (màu xám).
Ngôi nhà này rất ít khi bật đèn và thỉnh thoảng mọi người mới nhìn thấy vài người từ cửa sổ.
Ngôi nhà giữa lòng Moscow này thực chất là hầm ngầm chống bom hạt nhân bí mật. Trong ảnh là lối vào hầm ngầm bí mật với cánh cửa sắt.
Tòa nhà có khả năng chịu được các vụ nổ bom hạt nhân. Những cánh cửa được thiết kế dày 0,5m.
Lối đi nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo để đề phòng trường hợp bị kẻ thù tấn công ồ ạt.
Một tầng khác trong hầm ngầm.
Mặc dù nơi đây đã nằm sâu dưới lòng đất 14m nhưng dường như hầm ngầm này vẫn chưa có điểm dừng.
Trên bức tường hầm ngầm xuất hiện ảnh cổ động các nhà lãnh đạo, tướng lĩnh Liên Xô.
Trên bức tường ghi dòng chữ "cảnh báo! một nửa đường còn lại là bên trái".
Đây đã là tầng 12 dưới lòng đất.
Đây là tầng ở sâu dưới lòng đất 65m.
Hành lang dẫn đến các hầm trú ẩn.
Đây là phòng kiểm soát lối vào hầm ngầm.
Công trình trú ẩn này gồm 4 hầm ngầm thông với đường tàu điện ngầm.
Công trình này được xây dựng trong giai đoạn 1958-1963 với diện tích hơn 7.000 m2. Mỗi nhân viên chỉ làm việc duy nhất tại căn phòng của mình và gần như không biết sự tồn tại các khu vực khác.
Vào năm 1970, nơi đây được các nhà chức trách Liên Xô quyết định tái cấu trúc bởi nó có một số vấn đề kỹ thuật.
Vì vấn đề tài chính nên căn cứ này đã được chính quyền Nga công khai vào năm 2005 và bán nó cho một công ty thương mại. Cho đến ngày nay, không ai biết boongke này dùng để làm gì.
Đây được cho là nơi sẽ thực hiện các lệnh phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân đánh trả đối phương trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
Một số bộ quân phục sĩ quan Liên Xô và quần áo cùng mặt nạ phòng chống phóng xạ, vũ khí hóa học bên trong hầm ngầm.
Các máy bay điện đại trong căn phòng ở hầm ngầm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại