Độc đáo "siêu tăng" tự chế từ phế liệu của Nga

Đức Anh |

Một người đàn ông đam mê cơ khí ở Nga đã chế chiếc xe hơi hiệu Lada với hệ thống truyền động bánh xích tương tự xe tăng trông rất độc đáo.


Một góc trong xưởng cơ khí mà ông Andrei ở vùng Omsk (Nga) đã biến chiếc xe hơi Lada của mình thành siêu tăng.

Một góc trong xưởng cơ khí mà ông Andrei ở vùng Omsk (Nga) đã biến chiếc xe hơi Lada của mình thành "siêu tăng".


Bánh truyền động được tận dụng từ các bánh xe cũ ở bãi phế liệu

Bánh truyền động được tận dụng từ các bánh xe cũ ở bãi phế liệu


Hệ thống truyền động kiểu bánh xích xe tăng đã được hoàn thành. Người đàn ông này cho biết, ông nảy sinh ý định chế tạo chiếc xe độc đáo này sau khi xem một đoạn video trên truyền hình về phương tiện có thể di chuyển trên mọi địa hình.

Hệ thống truyền động kiểu bánh xích xe tăng đã được hoàn thành. Người đàn ông này cho biết, ông nảy sinh ý định chế tạo chiếc xe độc đáo này sau khi xem một đoạn video trên truyền hình về phương tiện có thể di chuyển trên mọi địa hình.


Chiếc xe độc đáo được ông đặt tên T-21.099 tương tự như cách đặt tên các loại xe tăng của Nga cũng bắt đầu bằng chữ T.

Chiếc xe độc đáo được ông đặt tên T-21.099 tương tự như cách đặt tên các loại xe tăng của Nga cũng bắt đầu bằng chữ T.

Phần thân trên được sử dụng từ xe ô tô 4 chỗ ngồi hiệu Lada, vị trí lắp bánh xe trước đây được bịt kín bằng đinh tán.
Phần thân trên được sử dụng từ xe ô tô 4 chỗ ngồi hiệu Lada, vị trí lắp bánh xe trước đây được bịt kín bằng đinh tán.

Bản thân ông là một thợ sửa chữa ô tô nên có nhiều kinh nghiệm chế tạo hệ thống truyền động độc đáo này.

Bản thân ông là một thợ sửa chữa ô tô nên có nhiều kinh nghiệm chế tạo hệ thống truyền động độc đáo này.

Các bánh lăn của hệ thống xích sử dụng lốp xe ô tô cũ và nhiều bộ phận từ các loại xe ô tô UAZ và Gazel.
Các bánh lăn của hệ thống xích sử dụng lốp xe ô tô cũ và nhiều bộ phận từ các loại xe ô tô UAZ và Gazel.
Ông cho biết, để hoàn thành chiếc xe hơi độc đáo này phải mất hơn 1,5 tháng.
Ông cho biết, để hoàn thành chiếc xe hơi độc đáo này phải mất hơn 1,5 tháng.
Xe có thể đạt tốc độ tối đa 65km/h, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 16 lít/100 km.
Xe có thể đạt tốc độ tối đa 65km/h, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 16 lít/100 km.

Chiếc xe này có thể sử dụng để cào tuyết, giải phóng các con đường cho người dân đi lại.

Chiếc xe này có thể sử dụng để cào tuyết, giải phóng các con đường cho người dân đi lại.

Siêu tăng T-21.099 nhìn từ phía trước. Nhờ hệ thống truyền động bánh xích, chiếc xe có thể dễ dàng di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau.
"Siêu tăng" T-21.099 nhìn từ phía trước. Nhờ hệ thống truyền động bánh xích, chiếc xe có thể dễ dàng di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau.
Mặt sau của xe trông rất hầm hố.
Mặt sau của xe trông rất hầm hố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại