Đo động thái Trung-Triều sau khi Mỹ-Hàn tập đổ bộ

Cuộc tập trận đổ bộ chung giữa Mỹ-Hàn chính thức kết thúc vào ngày 30/4, nhưng dư âm của nó để lại thì vẫn còn tiếp tục.

Vài ngày sau khi cuộc tập trận Mỹ-Hàn kết thúc truyền thông TQ đã chính thức lên tiếng khẳng định, “cuộc tập trận năm nay của họ (Mỹ-Hàn) tiến hành rầm rộ hơn nhiều so với các cuộc tập trận trước đó”.
Tờ chinamil của TQ thế hiện rõ nhất quan điểm này khi phân tích, “Cuộc tập trận kéo dài với mục đích tấn công đổ bộ đã cho thấy rõ mục đích của Mỹ-Hàn là hướng tới Triều Tiên khi những tuyên bố cứng rắn luôn được phát đi từ quốc gia này“.
Trên trang cni của TQ cũng có những phân tích xung quanh cuộc tập trận được cho là ẩn chứa nhiều yếu tố “bất thường“ này, “Họ đã có một cuộc tập trận quy mô và được cho là diễn ra thành công ngoài mong đợi, nhưng tất cả điều đó là nhằm mục đích gì khi vấn đề Triều Tiên cần một hướng đi giải quyết tốt hơn là việc sử dụng súng đạn“.
Không chỉ truyền thông TQ tỏ rõ sự bênh vực giành cho Triều Tiên, mà bản thân báo chí nước này cũng chính thức lên tiếng tiếp tục phản đối Mỹ-Hàn tập trận.
Theo đó, một bài xã luận đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông của Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận chung kéo dài hai tháng qua mang tên Foal Eagle của Hàn – Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước này.
Bài bình luận viết: “Triều Tiên coi cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là cái cớ để tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân. Nếu Mỹ tiếp tục chính sách thù địch với Triều Tiên thì nước này chỉ còn cách dùng chiến tranh hạt nhân đáp trả“.
Thậm chí phát biểu của PTV trên KCNA còn khẳng định: “Triều Tiên không mong muốn chiến tranh hạt nhân nhưng cũng không sợ chiến tranh”.
Triều Tiên còn nói rằng, Mỹ và Hàn Quốc đang cố gắng đánh lừa công chúng bằng cách nói rằng căng thẳng đã giảm bớt sau khi hai nước này kết thúc cuộc tập trận quân sự chung.
Triều Tiên cho biết, Mỹ và Hàn Quốc đang che đậy bản chất khiêu khích của họ.
Hình ảnh tàu đổ bộ hiện đại của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với HQ nhằm tăng cường sức mạnh quân đội liên minh trong bối cảnh tình hình tại bán đảo Triều Tiên đang diễn biến hết sức căng thẳng.
Lực lượng vũ trang của Triều Tiên có cùng các mục tiêu tấn công và vẫn chuẩn bị để tấn công khi sự cách biệt hạt nhân với Mỹ vẫn còn, đó là thông tin được KCNA đưa ra trong bối cảnh Mỹ-Hàn mới kết thúc cuộc tập trận kéo dài.
Mặc dù, phía Triều Tiên đã từng tuyên bố sẽ nối lại đàm phán nếu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự.
Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của Mỹ-Hàn, Triều Tiên vẫn bỏ ngỏ khả năng duy trì tên lửa đạn đạo tại quốc gia này.
Triều Tiên dường như muốn Mỹ-Hàn kiềm chế khi họ đã kêu gọi các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa, nhưng Bình Nhưỡng không nhận được sự đồng thuận từ phía đối tác, do vậy việc tiếp tục tỏ rõ sự cứng rắn là cần thiết, tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ nhận định.
Về phía mình Mỹ-Hàn vẫn không mấy quan tâm tới những lời tuyên bố được Trung-Triều đưa ra khi cuộc tập trận “hoành tráng“ của họ mới kết thúc. Tuy nhiên, “đây là cũng là cơ sở để chúng ta có thêm những cuộc tập trận tương tự trong tương lai“, theo lời phát biểu của cựu Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Lee Jae-Jong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại