Đô đốc Mỹ: "Sự phát triển của Hải quân Nga rất đáng ngại"

Tùng Dương |

Những hoạt động chưa từng có của tàu chiến và tàu ngầm Hải quân Nga ở vùng Biển Đen và Địa Trung Hải đang gây ra những mối quan ngại thực sự đối với các hạm đội Hải quân Mỹ.

Tờ Financial Times của Mỹ ngày 2/11 cho biết, giới chức quân sự Mỹ đang thảo luận về khả năng tăng cường sự hiện diện của các lực lượng hải quân nước này ở khu vực châu Âu và Thái Bình Dương trong bối cảnh Nga gia tăng hoạt động của lực lượng tàu chiến và tàu ngầm trong các vùng biển này.

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, xác nhận Hải quân Mỹ đang xem xét lại chiến lược quân sự của mình đặt trong mối liên hệ “về những động thái đang diễn ra ở Biển Đen, Địa Trung Hải và Thái Bình Dương”, trong đó có những hành động tích cực của những hạm đội Nga.

Theo Đô đốc John Richardson, Mỹ đặc biệt lo ngại về những dấu hiệu cho thấy các tàu ngầm của Nga đang kiểm soát các loại cáp viễn thông quan trọng ở đáy Đại Tây Dương

Người đứng đầu Hải quân Mỹ cũng đề cập đến việc Hạm đội Caspian của Nga phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu của phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria, mà theo Đô đốc John Richardson, cho thấy tầm quan trọng của lực lượng Hải quân trong chính sách quân sự của Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại