Điều thú vị về ngày hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ ba của Việt Nam

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Tàu ngầm thứ ba trong sáu tàu ngầm Kilo 636 sẽ được nhà máy đóng tàu Admiralty hạ thủy cho Hải quân Việt Nam vào cuối tháng 8 này, một phát ngôn viên nhà máy cho biết hôm thứ Hai (12/8).

Nguồn tin nói thêm rằng, tàu ngầm Kilo đầu tiên - HQ-182 Hà Nội sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào tháng 11 tới, trong khi một tàu Kilo khác được đóng cho Hải quân Nga cũng sẽ được hạ thủy vào cuối năm nay.

Theo nguồn tin: "Thân tàu ngầm thứ ba của đề án 636, chế tạo tại  nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint-Peterburg dành cho Hải quân Việt Nam, sẽ được hạ thủy vào cuối tháng 8".

"Hiện tại, quy trình lắp đặt tuyến trục, động cơ điện, nhiên liệu và những hệ thống khác đang được tiến hành. Khoảng sau hai tuần nữa, con tàu xuất khẩu thứ ba sẽ được hạ thủy. Tiếp đến sẽ bắt đầu những thử nghiệm neo", nguồn tin cho biết thêm.

	Nhiều khả năng tàu Kilo thứ ba của Việt Nam sẽ được hạ thủy vào ngày 28/8 tới.

Nhiều khả năng tàu Kilo thứ ba của Việt Nam sẽ được hạ thủy vào ngày 28/8 tới (Ảnh minh họa).

Hai tàu ngầm Kilo của Việt Nam được hạ thủy trước đây, chiếc đầu tiên hạ thủy vào ngày 28/8/2012 và chiếc thứ hai vào ngày 28/12/2012. Vì vậy, có khả năng cao tàu ngầm Kilo thứ ba của Việt Nam cũng sẽ tiếp tục được hạ thủy vào ngày 28/8 tới. Nếu điều này trở thành hiện thực, cả ba tàu ngầm Kilo 636 đã hoàn thành của Việt Nam sẽ đều hạ thủy vào ngày 28.

Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm của Nga theo hợp đồng được ký kết trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi năm 2009. Hợp đồng này được cho là có trị giá 2 tỷ USD, bao gồm cả việc huấn luyện các thủy thủ Việt Nam tại Nga.

Tất cả 6 tàu ngầm đều được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty, phía Nga dự kiến hoàn tất bàn giao cho Việt Nam vào năm 2016.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka là một phiên bản cải tiến của tàu ngầm lớp Kilo, với công nghệ tàng hình tiên tiến hơn và tầm tác chiến mở rộng. Tàu có lượng giãn nước 3.100 tấn, đạt tốc độ 20 hải lý/giờ, lặn sâu 300m và có thể chở thủy thủ đoàn gồm 52 người.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka, có các ống phóng ngư lôi 533-mm và được trang bị ngư lôi, mìn và tên lửa hành trình Kalibr 3M54 (NATO gọi là SS-N-27 Sizzler), chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ chống tàu và chống tàu ngầm trong vùng nước tương đối nông.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại