"Đao kiếm" của chiến đấu cơ Anh vừa xuất kích diệt IS

Ly Vy |

Rạng sáng ngày 03/12 (giờ địa phương), các máy bay Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh đã lần đầu tiên không kích các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS ở Syria.


Chiến đấu cơ Tornado xuất kích đánh IS.

Chiến đấu cơ Tornado xuất kích đánh IS.

Vậy Tornado GR4 sở hữu những loại vũ khí gì có thể khiến IS khiếp sợ?

Máy bay cường kích 2 chỗ ngồi Tornado đã phục vụ trong biên chế Không quân Hoàng gia Anh suốt 30 năm qua.

Tornado do liên doanh Panavia Aircraft GmbH (của Anh, Đức, Italia) chế tạo, nó được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tấn công mục tiêu trên mặt đất và trinh sát.


Hiện nay tất cả các máy bay Tornado của Không quân Hoàng gia Anh đã được nâng cấp lên phiên bản GR4.

Hiện nay tất cả các máy bay Tornado của Không quân Hoàng gia Anh đã được nâng cấp lên phiên bản GR4.


Tornado GR4 có chiều dài 16,72m, sải cánh 8,6m, phi hành đoàn 2 người.

Tornado GR4 có chiều dài 16,72m, sải cánh 8,6m, phi hành đoàn 2 người.


2 động cơ phản lực Rolls-Royce RB 199Mk 103 giúp phiên bản GR4 có thể bay với tốc độ siêu âm cả ở độ cao thấp và lớn. Tốc độ bay tối đa Mach 1.3, trần bay 15km.

2 động cơ phản lực Rolls-Royce RB 199Mk 103 giúp phiên bản GR4 có thể bay với tốc độ siêu âm cả ở độ cao thấp và lớn. Tốc độ bay tối đa Mach 1.3, trần bay 15km.


Về vũ khí trang bị: Tornado GR4 được trang bị 1 pháo Mauser BK-27 cỡ 27mm với cơ số đạn 180 viên.

Về vũ khí trang bị: Tornado GR4 được trang bị 1 pháo Mauser BK-27 cỡ 27mm với cơ số đạn 180 viên.


Ngoài ra máy bay còn có 7 giá treo vũ khi với 3 giá treo hạng nặng dưới bụng và 4 giá treo hạng nặng bố trí 2 bên cánh, có thể lắp đặt được nhiều loại tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa hành trình, bom,...

Ngoài ra máy bay còn có 7 giá treo vũ khi với 3 giá treo hạng nặng dưới bụng và 4 giá treo hạng nặng bố trí 2 bên cánh, có thể lắp đặt được nhiều loại tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa hành trình, bom,...


Một trong những vũ khí cần nhắc đến là bom thông minh Paveway IV, đây là loại bom chủ lực của Không quân Hoàng gia Anh trong các nhiệm vụ ném bom mặt đất.

Một trong những vũ khí cần nhắc đến là bom thông minh Paveway IV, đây là loại bom chủ lực của Không quân Hoàng gia Anh trong các nhiệm vụ ném bom mặt đất.


Paveway IV có khối lượng 230kg, sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser kết hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS có độ chính xác rất cao.

Vào tháng 09/2014, 1 chiếc Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh đã thả bom Paveway IV xuống nơi ẩn náu của phiến quân IS ở Tây Bắc Iraq.

Paveway IV có khối lượng 230kg, sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser kết hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS có độ chính xác rất cao.

Vào tháng 09/2014, 1 chiếc Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh đã thả bom Paveway IV xuống nơi ẩn náu của phiến quân IS ở Tây Bắc Iraq.


Một loại vũ khí khác của Tornado là tên lửa không đối đất Storm Shadow. Tên lửa có chiều dài 5,1m, sải cánh 3m, khối lượng 1.300kg, khối lượng đầu đạn 450kg, tốc độ bay Mach 0,8, tầm bắn 250km.

Trong ảnh: 2 quả tên lửa Storm Shadow được gắn dưới giá treo dưới bụng máy bay Tornado GR4.

Một loại vũ khí khác của Tornado là tên lửa không đối đất Storm Shadow. Tên lửa có chiều dài 5,1m, sải cánh 3m, khối lượng 1.300kg, khối lượng đầu đạn 450kg, tốc độ bay Mach 0,8, tầm bắn 250km.

Trong ảnh: 2 quả tên lửa Storm Shadow được gắn dưới giá treo dưới bụng máy bay Tornado GR4.


Tên lửa hành trình Storm Shadow sẽ cho phép Không quân Hoàng gia Anh thực hiện các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao từ ngoài vùng kiểm soát của IS.

Tên lửa hành trình Storm Shadow sẽ cho phép Không quân Hoàng gia Anh thực hiện các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao từ ngoài vùng kiểm soát của IS.

Chiến đấu cơ Anh xuất kích diệt IS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại