Dân mạng "thất vọng" trước tháp pháo siêu tăng T-14 Armata

Hình ảnh tháp pháo của siêu tăng T-14 Armata được Bộ Quốc phòng Nga công bố đã gây ra "thất vọng" lớn đối với các tín đồ vũ khí Nga.

Hôm 4/5, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức công bố "hình hài" thật của siêu tăng đầy kỳ vọng T-14 Armata.
Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng của các chuyên gia quân sự, xe tăng Armata với tháp pháo điều khiển từ xa lại trông giống như những tấm giáp mỏng lắp ghép lại với nhau cho thành hình thù một tháp pháo đầy đủ của một xe tăng hiện đại.
Như tuyên bố trước đó của Bộ Quốc phòng Nga, tháp pháo xe tăng Armata được thiết kế dài về sau theo kiểu tháp pháo của xe tăng phương Tây.
Ngoài ra, tháp pháo này còn được thiết kế theo kiểu góc cạnh sắc nét để tạo ra khả năng mà người Nga gọi là "tàng hình" về thiết kế khí động học.
Xung quanh mặt dưới, phía sau tháp pháo được tích hợp các ống phóng đạn đánh chặn của hệ thống bảo vệ chủ động (APS), chống lại đạn/tên lửa chống tăng bay tới theo phương Nga.
Theo quan sát, xe tăng Armata được tích hợp 4 mảng ăngten ở 4 góc trên nóc tháp pháo để phát hiện mục tiêu đan pháo/tên lửa và cung cấp tham số đánh chặn tự động cho hệ thống APS.
Tuy vậy, những hình ảnh chụp cận cảnh đã cho thấy, việc thiết kế tháo pháo khá nhỏ cùng với những miếng giáp mỏng được lắp ghép lại với nhau bằng các bu-lông và ốc vít đã làm dấy lên ngờ về khả năng chống đạn của xe tăng này.
Ở góc chụp cận cảnh, có thể thấy phần giáp xung quanh nòng pháo của xe tăng T-14 rất mỏng.
Trong khi diện tích tháp pháo nhỏ cùng hàng loạt hệ thống cảm biến được tích hợp trên đó, thật khó hiểu xe tăng Armata sẽ chống đạn bằng cách nào khi hệ thống APS bị vô hiệu?
Cận cảnh phần tháp tích hợp hệ thống ngắm bắn quang-điện-hồng ngoại và súng máy 7,62mm trên xe tăng T-14.
Còn đây có khả năng là một mảng ăng-ten của hệ thống APS, nhưng có vẻ như mức độ hoàn thiện cơ khí của nó chưa tốt lắm.
Cận cảnh hệ thống giáp lồng được lắp bảo vệ phần động cơ phía sau xe tăng T-14.
Phần đuôi tháp pháo kéo dài về phía sau và cách mặt trên của khung gầm một khoảng cách khá lớn, tạo ra khảng chống "không an toàn" khi đạn chống tăng bắn lọt đúng vào vị trí này.
Cận cảnh 5 ống phóng đạn đánh chặn tên lửa của hệ thống APS cùng rất nhiều cảm biến khác trên tháp pháo xe tăng Armata.
Xe tăng T-14 nhìn từ trên xuống. Nhiều chuyên gia cho rằng, Armata mới chỉ được hoàn thiện về khung gầm, có khả năng cao tháp pháo của nó mới chỉ được làm "tạm bợ" để kịp tham gia duyệt binh vào ngày 9/5 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại